MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Bạn đã nắm rõ thể thức vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á?

    18:28 Thứ bảy 16/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng quan trọng trước UAE, đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để đến với vòng loại cuối cùng của World Cup 2022...

    Ở vòng loại thứ 2 (đội tuyển Việt Nam hiện đang chơi ở vòng này), chúng ta đã được chứng kiến 40 đội tuyển tranh tài trong 8 bảng đấu. Nghĩa là mỗi bảng sẽ có 5 đại diện thi đấu theo thể thức "sân nhà - sân khách", và chỉ chọn ra 12 đội tuyển (bao gồm 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất).

    Ở vòng loại thứ 3 cũng là vòng loại cuối cùng, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến 12 đại diện tranh tài trong 2 bảng đấu. Nghĩa là mỗi bảng có đến 6 đại diện và cũng thi đấu theo thể thức "sân nhà - sân khách". Sau khi kết thúc, sẽ có 4 suất đi thẳng đến Qatar, trong khi "nửa suất" sẽ phải đá play-off.

    Bạn đã nắm rõ thể thức vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á? - Bóng Đá

     Châu Á sẽ có 4,5 suất đi World Cup 2022.

    4 tấm vé trực tiếp được dành cho mỗi hai đội đứng đầu ở hai bảng. Suất đá play-off với một đại diện ở châu lục khác được chọn ra từ đội thắng ở cặp đấu có sự xuất hiện của hai đội tuyển đứng thứ 3 ở mỗi bảng đấu. Chung quy lại, Châu Á có đến 4,5 suất tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

    Trước đây, đội tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisuk Senamuang từng gây tiếng vang khi lọt vào vòng 3 (cuối cùng), nhưng thua tan nát ở bảng đấu bao gồm Nhật Bản, Saudi Arabia, Úc, UAE và Iraq. Bầy Voi chiến đã không thể thắng, thua 8 và hòa 2 trong tổng số 10 trận đấu với các đối thủ này.

    Bây giờ, đội tuyển Việt Nam cần thắng ít nhất 2 trận nữa để có thể mơ về vòng loại cuối cùng. Khoảng cách ở bảng G chỉ là 3 điểm (so với Thái Lan) nên có thể bị san lấp bất cứ lúc nào, trong bối cảnh vòng lại thứ hai mới chỉ đi qua được giai đoạn lượt đi (còn đến 4 trận nữa cho tất cả cố gắng).

    Bạn đã nắm rõ thể thức vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có cơ hội đến vòng 3, cũng là vòng loại cuối cùng ở khu vực Châu Á.

    Lịch sử đang chờ đón thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi họ sẽ có 2 trận sân nhà tiếp Thái Lan đang khủng hoảng niềm tin và Indonesia quá yếu kém trong những năm gần đây. Ngoài ra, ngay cả khi phải làm khách trước Malaysia hay UAE cũng chưa hẳn là những thử thách không thể vượt qua.

    Nếu vượt qua vòng hai, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ đối đầu những đại diện tên tuổi của bóng đá châu lục như Syria (A), Úc (B), Iraq (C), Saudi Arabia (D), Qatar (E), Nhật Bản (F), hay Hàn Quốc (H)... chưa kể một vài đội mạnh khác đang nằm trong nhóm nhì bảng như Oman hay Uzbekistan...

    Solskjaer: Martial và Rashford giống như Sheringham và Solskjaer

    Trung Quân | 18:00 16/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...