MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bạn đã hiểu vì sao U22 Việt Nam có thể "hủy diệt" U22 Indonesia?

    21:37 Thứ ba 10/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức trở thành nhà vua SEA Games sau khi đánh bại U22 Indonesia ở trận chung kết tối nay.

    Hơi bất ngờ khi đại diện xứ vạn đảo nhập cuộc tốt hơn trong khoảng 10 phút đầu trận, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để họ xé lưới U22 Việt Nam giống như ở vòng bảng. Tuy vậy, Binh đoàn Rồng vàng cũng không phải những người trội hơn sau nửa giờ bóng lăn trên sân Rizal, cho đến phút 39...

    Thêm một lần ở SEA Games năm nay, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo hạ gục đối thủ bằng một tình huống cố định. Hùng Dũng tiếp tục đứng trước trái bóng chết và một trong nhân tố giỏi chơi đầu nhất đã tỏa sáng, dù Văn Hậu bị hạn chế tham gia tấn công nhiều khi phải đá ở vị trí trung vệ.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam tiếp tục dùng bóng chết để hạ sát đối thủ.

    Đây là chiến thuật cao tay từ chiến lược gia người Hàn Quốc vì nó thường xuyên đưa U22 Việt Nam trở lại mỗi khi rơi vào khó khăn, giống như trận thắng U22 Singapore hay chính U22 Indonesia ở vòng bảng. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày lịch sử chứ không còn là vòng bảng để bất cứ ai sửa sai sau đó.

    Chưa bao giờ đội bóng dưới tay thầy Park để đối thủ ở Đông Nam Á lội ngược dòng nếu họ ghi điểm trước. Hôm nay cũng vậy, thậm chí chung kết SEA Games chỉ là sân khấu riêng của những người mạnh hơn với liên tiếp các bàn thắng được ghi như hệ quả tất yếu của thế trận "không cửa" cho U22 Indonesia.

    Bạn đã hiểu vì sao U22 Việt Nam có thể

     

    Huấn luyện viên Indra Sjafri của U22 Indonesia khẳng định U22 Việt Nam ở đẳng cấp khác và xứng đáng vô địch SEA Games 30.

    Trận đấu tối nay cũng giống như cả hành trình SEA Games 30 của U22 Việt Nam, họ không để đối thủ làm được nhiều điều nếu sai lầm được khắc phục một cách triệt để. Hệ thống phòng ngự theo sơ đồ 3-4-1-2 rõ ràng là quá chắc chắn nếu chúng ta hiểu được sự khốn khổ của "U22 Myanmar" ở vòng bán kết.

     - Bóng Đá

    U22 Việt Nam ở đẳng cấp khác hẳn so với U22 Indonesia.

    U22 Indonesia dùng sức khỏe để cày nát U22 Myanmar trong 120 phút với hàng chục cú dứt điểm, nhưng khi đụng U22 Việt Nam, mọi thứ chỉ gói gọn trong 2 từ bế tắc trong tấn công, và bất lực ở những pha bóng cố định. Ở vòng bảng, đại diện xứ vạn đảo chẳng làm được gì ngoài bàn thắng may mắn.

    Nói tóm lại, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở một đẳng cấp khác biệt so với bất cứ đối thủ nào tại giải năm nay khi họ chơi đúng bản ngã. Dũng hay Toản sai đã có đồng đội sửa, và khi người gác đền cải thiện tâm lý thi đấu, U22 Việt Nam dễ dàng làm gỏi bất cứ ai cản đường họ đến với ngôi vương!

    HLV Park Hang-seo tiếp tục gắn bó với ĐT Việt Nam

    Trung Quân | 20:10 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...