MỚI NHẤT :
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bạn đã hiểu vì sao Pulisic bị Lampard "bỏ rơi"?

    09:22 Chủ nhật 29/09/2019 | 12

    BongDa.com.vn Tiền đạo Christian Pulisic đã đăng đàn thể hiện sự bực bội khi không được ra sân, nhưng điều gì cũng có lý do riêng của nó...

    Trên thực tế, ngôi sao người Mỹ mới xuất hiện ở trận đấu hồi giữa tuần (Chelsea ra quân ở Carabao Cup). Tuy vậy, lần gần nhất anh có mặt ở Premier League đã diễn ra vào cuối tháng trước, thời điểm đội bóng phía tây London bị tân binh Sheffield United cầm chân ngay tại Stamford Bridge.

    Nhưng sẽ không bất ngờ nếu phải lý giải nguyên nhân vắng mặt của Christian Pulisic cho tới nay, bởi các cầu thủ khác đá cùng vị trí với anh đều đã trở lại (Pedro) hoặc tìm lại được phong độ ổn định (Willian) từ đầu tháng này, chưa kể Mason Mount vẫn chơi quá hay bên cạnh Tammy Abraham.

     - Bóng Đá

     Willian và Pedro vẫn hữu dụng khi trở lại sau chấn thương.

    Hơn nữa, Frank Lampard đã giải thích rằng, việc cậu học trò sinh năm 1998 phải ngồi ngoài là vì anh không đủ tốt so với những người khác. Vị thuyền trưởng 41 tuổi chia sẻ sau trận thua Liverpool (theo trang chủ Chelsea): "Cậu ấy đã chơi 1 vài trận. Willian đã trở lại và nhanh nhẹn cùng thể trạng tốt.

    Tôi đã quyết định lựa chọn Mason hôm nay vì chúng tôi cần sự mạnh mẽ ở trung tuyến và chơi cao hơn. Trên băng ghế dự bị bên cạnh cậu ấy còn có Pedro, Barkley, Batshuayi, những người xứng đáng thi đấu nhiều hơn cho những nỗ lực trên sân tập hiện tại, và đó là sự lựa chọn mà tôi phải đưa ra".

    Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác khiến Pulisic bị bỏ rơi chính là nền tảng thể lực chưa phù hợp với Premier League. Đây là điều mà chính anh thừa nhận trong một bài phỏng vấn với trang chủ Chelsea, ngay trước thềm màn đụng độ Liverpool ở Stamford Bridge.

    Anh nói: "Đây là một giải đấu giàu tính thể lực như mọi người đã nói. Các trận đấu đều diễn ra rất căng thẳng, mỗi trận đấu đều mang lại những thử thách riêng. Bundesliga cũng là một giải đấu tuyệt vời. Tôi thấy có vài điểm khác biệt nhưng nó không quá lớn.

     - Bóng Đá

     Pulisic thừa nhận mình chưa đạt thể trạng hoàn hảo để đá ở PL.

    Văn hoá Mỹ khác so với bất cứ quốc gia nào tại châu Âu. Từ ẩm thực cho tới con người, mỗi thứ đều khác một chút. Tôi đã bị sốc văn hoá khi di chuyển đến Đức nhưng ở đây có lẽ sẽ dễ dàng hơn do tại đây giống với quê hương của tôi hơn, dù chỉ là giống một chút".

    Như vậy, có 2 nguyên nhân chính khiến Pulisic bị bỏ rơi: Anh thể hiện kém hơn so với những cầu thủ khác đá cùng vị trí, và nền tảng thể lực chưa đảm bảo. Hy vọng, bản hợp đồng trị giá 64 triệu euro sẽ cải thiện được những điểm yếu và cống hiến cho Chelsea nhiều hơn trong thời gian tới.

    Reece James ghi bàn ra mắt cho Chelsea:

    Trung Quân | 09:00 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...