MỚI NHẤT :
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Bạn đã hiểu vì sao M.U coi 'bạn thân của Lingard' là mục tiêu cuối cùng?

    22:05 Thứ sáu 31/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang có ý định tái ký hợp đồng với tiền đạo Joshua King từ Bournemouth ngay trong hôm nay.

    Động thái này có lẽ không phải tin đồn thất thiệt, bởi đích thân huấn luyện viên Eddie Howe đã đề cập trên Sky Sports, trong khi tờ The Athletic UK (nhà báo David Ornstein) cũng liên tục đưa tin về thương vụ khi khẳng định ngôi sao sinh năm 1992 rất muốn trở lại nơi mình từng được đào tạo...

    Ngoài ra, Bournemouth không thực sự tha thiết giữ chân King dù họ đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó nhất trong lịch sử đội bóng (trụ hạng). Về phía tiền đạo 28 tuổi, ấn phẩm kể trên cũng xác nhận rằng anh yêu cầu được rời đi vì việc chuyển đến chơi cho Man Utd là cơ hội trong mơ cho bất cứ ai.

    Bạn đã hiểu vì sao Man Utd theo đuổi Joshua King? - Bóng Đá

    Bournemouth tìm người thay thế nếu King rời đi.

    Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không hẳn đã theo đuổi "cựu Quỷ đỏ" từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo rất nhiều thông tin từ báo chí lục địa già, Man Utd từng liên hệ những người khác như Edinson Cavani, Carlos Tevez, Islam Slimani hay thậm chí cả Teemu Pukki.

    Nhưng bây giờ, câu chuyện đội chủ sân Old Trafford tái ký hợp đồng với King được hé lộ và đây có thể là thương vụ phù hợp nhất cho tình cảnh hiện tại, nếu chúng ta nhìn vào nhiều vấn đề khác nhau như chuyên môn, mức độ khả thi, thời điểm chuyển nhượng, hay tư tưởng của tất cả các bên.

    Cầu thủ người Anh dù bị Man Utd đẩy đi cách đây 7 năm, nhưng khoảng thời gian thăng trầm này cũng đủ để giúp King trưởng thành trong sự nghiệp quần đùi áo số. Ngoài ra, độ tuổi của anh cũng hoàn hảo hơn nhiều những Cavani, Slimani, Pukki hay Tevez khi đang ở đỉnh cao phong độ.

    Mức phí chuyển nhượng cho thương vụ có lẽ sẽ ở mức chấp nhận được vì chắc chắn Ole Gunnar Solskjaer không điên đến mức biến cậu học trò cũ ở đội trẻ thành bom tấn cuối cùng trong tháng Giêng. Ngoài ra, không bất ngờ nếu cho rằng O.G.S rất yêu thích động thái với Bournemouth.

    Bạn đã hiểu vì sao Man Utd theo đuổi Joshua King? - Bóng Đá

     Solskjaer thừa hiểu khả năng của lứa cầu thủ sinh năm 1992.

    Chiến lược gia người Na Uy từng làm việc ở đội trẻ Man Utd trong giai đoạn 2008 - 2011, và khoảng thời gian này bao gồm hoàn toàn những ngày tháng ăn tập của King tại đó. Vì thế, Solskjaer biết rất rõ khả năng của chàng tiền đạo đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn thắng tại EPL mùa này.

    Nói tóm lại, Man Utd có rất nhiều lý do phù hợp để tái ký hợp đồng với người từng được họ đào tạo. Vấn đề bây giờ chỉ là tiền bạc, nhưng dường như thương vụ sẽ được hoàn tất trong ít giờ tới khi các bên đều muốn hợp tác. Hy vọng cầu thủ sinh năm 1992 sẽ là phương án đúng đắn cho O.G.S.

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 21:35 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...