Giữa năm 2016, đội chủ sân Etihad đã vượt mặt người hàng xóm trong thương vụ đình đám mang tên Pep Guardiola - người trước đó thông báo rời Bayern Munich khi mùa giải 2015/16 còn chưa kết thúc. Và sự bổ nhiệm này rõ ràng đã mang đến thành công lớn cho họ tại Premier League.
Chiến lược gia gốc Catalan mất một năm đầu tái thiết Man City, để rồi thăng hoa trong hai năm tiếp theo với những chức vô địch quốc gia xứng đáng. Tuy nhiên, bây giờ câu chuyện xưng vương không còn là cuộc chơi của riêng họ, với sự trỗi dậy khó tin của Liverpool và Jurgen Klopp.
Nhiều nguồn tin cho rằng Guardiola sẽ "đào tẩu" khỏi Manchester nếu thất bại trong cuộc đua năm nay, trong khi ông cũng thường xuyên chia tay đội bóng chủ quản nếu tình hình ở mức dưới kỳ vọng. Nhưng, hãy lật lại phát biểu của cựu thuyền trưởng Barcelona vào mùa hè năm ngoái...
Sau chiến tích 100 điểm, ông bàn về sự cạnh tranh ở thành Manchester trong bộ phim tài liệu All or Nothing: “Chúng tôi có những người hàng xóm, trong 15 hoặc 20 năm, họ luôn luôn giành chiến thắng. Tôi nghĩ thử thách lớn nhất của tôi với tư cách của một huấn luyện viên là thay đổi điều đó".
Nghĩa là, Guardiola đã manh nha ý định ở lại lâu dài và sẽ tự biến mình thành một Sir Alex Ferguson thứ hai. Tuy nhiên, bây giờ danh hiệu Premier League đang không nằm trong tầm tay Man City, trong khi có quá nhiều đối thủ đang lớn mạnh hoặc trở lại tại sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù.
Đầu tháng 12/2019, Man City thua tâm phục khẩu phục trước Man Utd, và vị thuyền trưởng sinh năm 1971 cũng buộc phải thừa nhận đội nhà không thể cạnh tranh với đối thủ, những người sở hữu chất lượng hàng đầu như Juventus thống trị Serie A, hay Barcelona và Real Madrid tại La Liga.
Trong lịch sử, chỉ duy nhất Man Utd của Sir Alex Ferguson có thể vô địch Premier League 3 lần liên tiếp trong nhiều lần, nhưng sự thống trị về mặt truyền thống đó có lẽ vẫn còn dài dài bởi Man City thực sự quá khó để lật đổ Liverpool ở mùa giải năm nay. Chưa kể, thực tế tại đây không như họ mơ tưởng...
Các nhà đương kim vô địch dần bị bắt bài khi mùa này liên tục gặp những kết quả bất lợi trước đối thủ. Rồi thì bao giờ nhà vô địch Champions League sẽ sa sút với dàn đội hình chất lượng, trẻ trung như vậy? Ngoài ra, Man Utd cũng đang chứng minh sự cải thiện cùng Ole Gunnar Solskjaer.
Nói tóm lại, tư tưởng của Guardiola sau chiến tích 100 điểm có thể là thực tế nếu nhìn vào tiềm lực tại Man City, nhưng để lật đổ sự thống trị mà Man Utd tạo ra trong nhiều năm trước đây quả thực không dễ... nhất là bây giờ có rất ít trường hợp huấn luyện viên tại vị lâu dài ở một nơi duy nhất.
Nhìn vào sự nghiệp cầm quân mà chiến lược gia người Tây Ban Nha, sẽ không bất ngờ nếu ông rời Etihad vào cuối mùa, và lời hứa năm xưa cũng tan theo mây gió. Để trở thành thế lực lớn nhất nước Anh, có lẽ Guardiola cần dũng cảm hơn nữa để ở lại, điều thực tế chưa xảy ra trong quá khứ.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt