MỚI NHẤT :
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Bạn đã hiểu vì sao De Gea không có tên trong danh sách của FIFA chưa?

    05:50 Thứ ba 04/09/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành người Tây Ban Nha đã không thể góp mặt và điều này đã gây ra sự tranh cãi từ phía người hâm mộ.

    Theo đó, Hugo Lloris (Pháp / Tottenham Hotspur) - Thibaut Courtois (Bỉ / Chelsea) - Kasper Schmeichel (Đan Mạch / Leicester City) là những người có tên trong bản danh sách rút gọn của FIFA ở hạng mục thủ môn xuất sắc nhất năm. Họ đều là những người không có thành tích xuất sắc tại câu lạc bộ nhưng lại toả sáng ở World Cup 2018.

    Giải thưởng này được dựa trên thành tích chung của một cầu thủ trong cả mùa giải, bao gồm tại câu lạc bộ cũng như tuyển quốc gia. Vì lẽ đó, có nhiều người cho rằng David De Gea xứng đáng góp mặt vì những thành tích đáng nể của anh tại xứ sương mù mùa trước.

    Bạn đã hiểu vì sao De Gea không có tên trong danh sách của FIFA chưa? - Bóng Đá

     Danh hiệu găng tay vàng NHA cũng là một thành tích đáng ghi nhận với De Gea...

    Dù vậy, ở một năm diễn ra World Cup thì có lẽ sự đánh giá ở khía cạnh công hiến cho dân tộc được chú ý nhiều hơn ở cấp câu lạc bộ thường niên. Thực tế cho thấy, cả 3 cái tên ở bản danh sách đều có những cống hiến to lớn cho đội tuyển quốc gia của họ.

    Nếu nhìn vấn đề theo hướng này, Lloris và Courtois thực sự xứng đáng với thứ hạng cùng Pháp và Bỉ. Hơn nữa họ cũng khẳng định được tên tuổi trong làng bóng đá trong những năm qua. Còn lại Schmeichel, người dù chỉ cùng Đan Mạch đi đến vòng knock-out World Cup nhưng anh lại là nhân tố chủ chốt chứ không phải Christian Eriksen.

    Ở trận đấu với Peru (vòng bảng), 'những chú lính chì' giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nhưng nếu không có Schmeichel, chưa chắc họ đã bảo toàn được tỉ số. Các cầu thủ đến từ Nam Mỹ đã tung ra 14 cú sút về phía khung thành của Đan Mạch nhưng đều bị thủ thành Leicester cản phá.

    Đan Mạch cũng là những người duy nhất cầm hoà được Pháp, đội sau đó đăng quang ở trận chung kết với chiến thắng 4-2 trước Croatia. Cách đó khoảng gần nửa tháng, suýt chút nữa Luka Modric và các đồng đội phải ôm hận trong trận đấu ở vòng 1/8 khi đối thủ của họ chính là đội tuyển của Schmeichel.

    Bạn đã hiểu vì sao De Gea không có tên trong danh sách của FIFA chưa? - Bóng Đá

     Nhưng Schmeichel có sự ổn định ở bất cứ giải đấu nào anh tham dự mùa trước.

    Có lẽ, sự xuất thần của anh trong từng trận đấu với Đan Mạch được đánh giá rất cao. Thủ thành sinh năm 1986 không mắc bất cứ sai lầm nào ở tất cả số phút có mặt trên sân. Và nếu như các đồng đội của Schmeichel không quá tệ hại trên chấm luân lưu thì Đan Mạch đâu đến nỗi phải ra về sớm như vậy.

    Tại câu lạc bộ, dĩ nhiên De Gea nói số hai ở Premier League thì chẳng ai dám nhận mình số một mùa trước. Nhưng cái dở của cựu thủ môn Atletico Madrid lại là khi Man Utd của anh 'trắng tay'. Tấm vé dự Champions League chẳng nói nên nhiều điều, nếu so sánh về tiềm lực giữa Quỷ đỏ và Leicester.

    Schmeichel cũng chơi rất ổn định trong màu áo The Foxes, và đội bóng này ít được nhắc tới về khía cạnh thành tích chung, vì dẫu sao họ cũng không phải 'đại gia' tại Premier League. Dù không thể so sánh với De Gea, nhưng thủ môn người Đan Mạch cũng không giống như Simon Miglolet, một mẫu người 'ưa sai lầm' hơn chắc chắn.

    Ngoài ra, sự thiếu vắng Keylor Navas cũng được coi như yếu tố khẳng định cho ý tưởng của FIFA. Thủ môn của Real Madrid mới được bầu chọn là người xuất sắc nhất tại Champions League, nhưng anh không có tên trong danh sách này, vì Costa Rica chơi quá dở tệ và Navas cũng không có nhiều dấu ấn trên đất Nga.

    Bạn đã hiểu vì sao De Gea không có tên trong danh sách của FIFA chưa? - Bóng Đá

     Bộ ba này đều có màn trình diễn tuyệt đỉnh tại World Cup 2018. Và đây là yếu tố then chốt.

    Nói như vậy để chúng ta phần nào hiểu được sự ảnh hưởng từ giải đấu lớn nhất hành tinh trong quyết định hôm nay của Liên đoàn bóng đá thế giới. De Gea xuất thần trong màu áo Man Utd nhưng lại chưa ổn định trên tuyển, đó là sự yếu thế của anh so với những người khác.

    Ngược lại Schmeichel, Lloris hay Courtois dù không quá xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ, tuy nhiên, rõ ràng họ luôn là chốt chặn tin cậy dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ đó, bản danh sách rút gọn được đưa ra cách đây vài giờ đồng hồ thực tế không bất ngờ!

    Vũ Quang Toản | 23:45 03/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...