MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Bạn đã hiểu tại sao Van Dijk giành giải POTY?

    07:04 Thứ sáu 26/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Hà Lan được cho là sẽ chiến thắng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm từ PFA vào hôm nay. Dưới đây sẽ là 5 lý do chứng tỏ rằng Van Dijk hoàn toàn xứng đáng...

    1. Là người duy nhất chưa bị qua mặt ở nước Anh

    Van Dijk là cầu thủ duy nhất ở xứ sương mù vẫn chưa bị bất cứ ai qua mặt, mặc dù anh từng phải đối đầu với rất nhiều ngôi sao tấn công thượng thặng như Eden Hazard, Sergio Aguero hay Bernardo Silva...

    Bạn đã hiểu lý do vì sao Virgil van Dijk giành giải POTY? - Bóng Đá

    Van Dijk từng gây tiếng vang cùng Romagnoli (MIlan) khi chưa bị bất cứ ai qua mặt.

    Hàng phòng ngự Liverpool với sự góp mặt của chàng trai 27 tuổi đã thủng lưới ít nhất giải (20) và giữ sạch lưới nhiều trận nhất (18). Thành tích đó có công lớn đến từ trung vệ hộ pháp đắt giá nhất thế giới.

    2. Siêu khoảnh khắc dành cho siêu cầu thủ

    Người ta thường chú ý nhiều hơn đến các bàn thắng tuyệt phẩm hay những đường chuyền khó tin trong bóng đá. Tuy nhiên, Premier League năm nay chứng kiến Van Dijk chơi phòng ngự nghệ thuật chẳng kém gì nghệ sĩ.

    Bạn đã hiểu lý do vì sao Virgil van Dijk giành giải POTY? - Bóng Đá

     Pha bóng kinh điển của Van Dijk.

    Nếu ai đó hỏi bạn rằng pha bỏ lỡ nào đáng tiếc nhất mùa này, đó phải là tình huống Moussa Cissoko và Son Heung-min bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Liverpool dù trước mặt họ chỉ còn lại Van Dijk.

    3. Sự đi xuống của các tiền đạo

    Mohamed Salah, Sergio Aguero, Harry Kane, hay một vài chân sút bom tấn khác đều ghi bàn sòn sòn, nhưng năm nay không có ai vượt trội so với phần còn lại, giống như ngôi sao người Ai Cập mùa trước.

    Bạn đã hiểu lý do vì sao Virgil van Dijk giành giải POTY? - Bóng Đá

     Các tiền đạo tại EPL năm nay không quá nổi trội.

    Đây có thể là nguyên nhân lớn dẫn đến việc PFA bầu chọn cho Van Dijk, trong bối cảnh đã từ rất lâu rồi Premier League không được chứng kiến trung vệ nào nổi bật hơn cả tiền đạo, kể từ John Terry 2004.

    4. Van Dijk không có điểm yếu

    Ryan Babel từng nói rằng Van Dijk có điểm yếu tốc độ. Tuy nhiên, thực tế là chưa ai vượt qua được cầu thủ người Hà Lan. Thậm chí bàn thắng mà tiền đạo của Fulham ghi vào lưới Liverpool hôm 17/3 không phải lỗi về tốc độ.

    Van Dijk có kế hoạch ngăn Messi - Bóng Đá

     Van Dijk là mẫu trung vệ toàn diện.

    Van Dijk chơi đầu siêu đẳng, đủ nhanh để theo kịp các pha lên bóng của đối phương, xử lý bóng tinh tế và ít phải phạm lỗi (12 lần, 1 thẻ vàng sau 35 trận). Đặc biệt là khả năng tham gia tấn công cực kỳ nguy hiểm.

    5. Sự xuất sắc lan sang cả tuyển quốc gia

    Có vẻ như việc chơi tuyệt vời trong màu áo tuyển Hà Lan chẳng đem lại điều gì cho Premier League, nhưng dẫu sao việc Van Dijk làm đầu tàu cho cơn lốc màu da cam cũng khiến người ta chú ý tới anh nhiều hơn.

    Bạn đã hiểu lý do vì sao Virgil van Dijk giành giải POTY? - Bóng Đá

     Van Dijk là đầu tàu của tuyển Hà Lan.

    Cầu thủ này cùng đội bóng của Ronald Koeman đánh bại Đức và Pháp để tiến tới vòng chung kết UEFA Nations League. Chừng đó đã đủ để người ta tin rằng anh đang là trung vệ hay nhất thế giới.

    Vũ Quang Toản | 04:10 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...