1. Người gác đền đẳng cấp
Cuối cùng thì Liverpool cũng tìm ra một sự tin cậy trong khung gỗ, nơi mà họ từng chịu đau đớn tột cùng khi Karim Benzema và Gareth Bale thi nhau biến Loris Karius thành trò hề tại Kiev. Việc đưa về Alisson Becker quả thực đã giúp The Kop cải thiện rất nhiều ở khâu phòng ngự. Thực tế, Karius hay Miglolet không hẳn thiếu trình độ bắt bóng, nhưng họ chưa bao giờ chiếm được lòng tin tuyệt đối từ Jurgen Klopp.
Nhưng bây giờ, thủ thành người Brazil đã chứng minh được giá trị của bản thân tại Anfield. Thành tích lọt lưới ít nhất Premier League mùa này của Liverpool (cùng Man City) chắc chắn chứng minh điều đó. Cựu ngôi sao AS Roma cản phá đến 83.87% trong tổng số 31 cú dứt điểm mà anh phải đối mặt. Dù Alisson đã mắc sai lầm ở trận gặp Leicester, nhưng rõ ràng anh vẫn là thủ môn hàng đầu thế giới.
2. Joe Gomez không còn là sao trẻ
Thống kê của Gomez mùa này thậm chí còn cao hơn ngôi sao Virgil van Dijk, người chỉ huy hàng phòng ngự Liverpool. Màn trình diễn đó rất ổn định qua nhiều trận đấu. Cựu cầu thủ Charlton chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong cách chơi của Liverpool nhiều năm tới đây.
Thật đáng ngạc nhiên khi Gomez lại chơi hay hơn sau chấn thương nghiêm trọng khiến anh mất suất dự World Cup 2018. Và đặc biệt hơn nữa, cầu thủ sinh năm 1997 đang toả sáng ở vị trí trung vệ chứ không phải một hậu vệ cánh thuần tuý. Van Dijk là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng nếu Gomez tiếp tục phát triển với tốc độ này, sẽ không lâu để chứng kiến anh ngồi "chung mâm" với người đồng đội.
3. Hàng tiền vệ đã thay đổi để phù hợp với EPL
Thay đổi gần đây của Liverpool với chiến thuật 4-2-3-1, hoặc 4-4-1-1 đã mang đến nhiều điểm tích cực tại Premier League. Mùa giải trước, The Kop phát triển mạnh trong sơ đồ 4-3-3, cho phép họ chơi bao quát ở khu vực giữa sân và hai cầu thủ vai trò số 8 có thể tiến lên phía trước hỗ trợ các tiền đạo. Nhưng việc thiếu vắng Alex Oxlade-Chamberlain có thể đã khiến Klopp buộc phải thay đổi hệ thống yêu thích của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các trận thua của Liverpool lại diễn ra tại các giải đấu cúp. Bởi vì họ luôn sử dụng 3 tiền vệ chứ không phải sơ đồ hai người nêu trên. Nhưng rõ ràng, tác động tại Premier League mới là điều đáng chú ý, vì đó là một giải đấu dài hơi nên Klopp cần phải tính toán rất kỹ nếu không muốn bị Man City bỏ lại. Và đó là lý do vì sao họ tỏ ra chắc chắn hơn chứ không còn tấn công điên cuồng như trước.
* Mời quý độc giả đón đọc phần cuối vào lúc 18h00 tối nay.