Đó là tình huống chứng kiến Man Utd được hưởng quả đá phạt bên cánh phải... Tiền vệ Fred đưa trái bóng đến cột xa, đúng vị trí mà trung vệ Harry Maguire di chuyển đến, nhưng cầu thủ cao nhất trên sân đã không thể chuyển hóa cơ hội ngon ăn đó thành bàn thắng níu kéo hy vọng cho đội khách.
Mùa này, Maguire vẫn chưa lập công ra mắt màu áo mới và anh cũng chỉ tạo ra một cơ hội tương tự rạng sáng nay, khi đánh đầu hụt khó hiểu trong trận thua Newcastle (6/10/2019). Và mặc dù ghi bàn không phải nhiệm vụ chính của một cầu thủ phòng ngự, đó vẫn nên là một vấn đề đáng lưu tâm...
Man Utd từng sở hữu rất nhiều trung vệ giỏi làm điều đó như Bruce (thuyền trưởng Newcastle hiện nay), Ferdinand, Vidic hay thậm chí là Smalling... nhưng mùa này chỉ duy nhất Lindelof - một người bị đánh giá thấp ở khả năng không chiến - lập công sau một tình huống đánh đầu!
Thành tích này thực sự rất tệ nếu biết rằng các cầu thủ dưới trướng Solskjaer đã tạo ra tổng cộng 371 lần tạt bóng và 115 tình huống phạt góc. Tất nhiên, Maguire chẳng liên quan đến điều đó. Chưa kể, anh mới chỉ ghi 3 bàn bằng đánh đầu trong sự nghiệp (sau 122 trận tại PL).
So sánh với Van Dijk, rõ ràng là một sự khác biệt lớn bởi trung vệ người Hà Lan đã có 8 pha lập công tương tự kể từ khi anh đặt chân đến xứ sương mù. Đặc biệt, hầu hết các bàn thắng của anh với Liverpool đều là đánh đầu, và đa số quan trọng trong bất cứ giải đấu nào mình tham dự.
Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này cũng đang dẫn đầu danh sách dội bom nếu chỉ tính đến các hậu vệ tại giải đấu (3) và tất cả đều sau một pha không chiến quyết định, đem về chiến thắng chung cuộc (ở các trận gặp Norwich City, Brighton) cho đội bóng vùng Merseyside.
Như đã nói, một cầu thủ chơi ở tuyến dưới nên được đánh giá khả năng phòng ngự và việc ghi bàn chỉ là một chỉ số phụ giúp họ hoàn hảo hơn, nhất là với giá trị chuyển nhượng khổng lồ như Van Dijk hay Maguire. Đối với ngôi sao sinh năm 1993, thống kê chính của anh thực tế rất ổn với Man Utd.
Maguire là một trong hai người duy nhất trong đội hình đá trọn vẹn số phút tại Premier League (bên cạnh De Gea). Anh tạo ra những con số ấn tượng về tắc bóng (59%), giải vây (84), thu hồi bóng (128), thắng tranh chấp (136), chuyền bóng (64.05/trận), thắng tranh chấp trên không (98)...
Nhìn chung, bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng vẫn chơi đặc biệt ấn tượng ở mùa giải đầu tiên với Man Utd. Tuy vậy, pha bóng được nêu ra ở trận thua Arsenal cũng chỉ ra hạn chế duy nhất của Maguire, điều anh nên quan tâm để trở nên hoàn hảo hơn, xứng đáng hơn với giá trị chuyển nhượng.
Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer quy hoạch cậu học trò người Anh cho vai trò thủ quân dài hạn, nên chúng ta dường như sẽ được thấy Maguire tốt hơn nữa trong những mùa giải tiếp theo, khi đội hình đầy đủ chất và số lượng. Bất cứ điều gì cũng có thể cải thiện theo thời gian...
Với chiều cao 1m94, Maguire thường xuyên chiếm lợi thế trong các pha không chiến. Bàn thắng nổi tiếng nhất của anh cho đến nay có lẽ là pha xé lưới Thụy Điển ở World Cup 2018.
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka: