MỚI NHẤT :
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Balotelli bất ngờ được xem là hình mẫu tại Azzurri

    20:31 Thứ ba 19/03/2019

    BongDa.com.vn Dù không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Italia, Mario Balotelli vẫn được xem là hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ noi theo.

    Trong quá khứ, Mario Balotelli là 1 tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Italia. Anh được HLV Cesare Prandelli triệu tập lên đội tuyển quốc gia ngay sau thất bại tại vòng chung kết World Cup 2010. Đây là vinh dự rất lớn với tiền đạo gốc Ghana, bởi trước đó, số lượng cầu thủ da màu được xuất hiện trong thành phần của đội quân thiên thanh là cực hiếm.

     - Bóng Đá

     Mario Balotelli từng làm xao động trái tim các Tifosi tại Euro 2012.

    Đáp lại sự tin tưởng của Cesare Prandelli, Mario Balotelli đã tỏa sáng, giải quyết bài toán trung phong tại đội tuyển Italia. Đỉnh cao trong sự nghiệp của “Super Mario” chính là Euro 2012 trên đất Ba Lan và Ukraine, nơi anh đã ghi 3 bàn thắng giúp Azzurri thẳng tiến vào trận chung kết.

    Từ khi chuyển đến Marseille từ Nice ở mùa giải này, Mario Balotelli đã ghi được 5 bàn thắng. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thuyết phục HLV Roberto Mancini tiếp tục triệu tập anh lên trung tâm Coverciano để chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc vòng loại Euro 2020 với Phần Lan và Lichtenstein.

    Phát biểu trước truyền thông Italia, cựu thuyền trưởng của Inter Milan đã cho biết lý do khiến ông không trao cơ hội cho cậu học trò cưng của mình:

    “Balotelli đang tiến bộ nhưng tôi còn mong đợi nhiều điều hơn nữa ở cậu ấy. Mario vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất và cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.”

    Mặc dù không góp mặt trong thành phần của Azzurri, nhưng cựu sao AC Milan vẫn được HLV Mancini lấy làm hình mẫu để những cầu thủ trẻ noi theo. Điển hình là trường hợp của Moise Kean, tài năng trẻ không được ra sân nhiều trong mùa giải này nhưng đang tỏa sáng bất ngờ tại Juventus.

     - Bóng Đá

     Moise Kean được kỳ vọng sẽ có màn khởi đầu hoàn hảo như "Super Mario".

    Moise Kean cũng là 1 tiền đạo người Italia gốc Phi và giống như Balotelli, anh được triệu tập trong bối cảnh Azzurri đang trong giai đoạn thoái trào sau khi thất bại tại vòng loại World Cup 2018. Vậy nên, không khó hiểu khi Roberto Mancini đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh. Ông nói tiếp:

    “Tất cả các cầu thủ đều có kỹ thuật và đang cải thiện. Điều này khiến tôi được an ủi rất nhiều. Tôi cũng hy vọng rằng Kean sẽ có sự khởi đầu rất tốt như Mario Balotelli trước đây và phải tiến bộ nhiều hơn nữa. Việc được chơi trong 1 đội bóng hàng đầu, nơi luôn coi chiến thắng là mục tiêu duy nhất đã giúp ích rất nhiều cho sự trưởng thành của cậu ấy.”

    Faro | 20:00 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...