MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Bale sẽ không đến Trung Quốc, cờ bất ngờ đến tay Man Utd?

    20:58 Thứ tư 24/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những thông tin mới nhất từ Trung Quốc đã chỉ ra rằng Gareth Bale chắc chắn sẽ không gia nhập Jiangsu Suning. Bến đỗ khả thi nhất với ngôi sao này giờ chỉ còn Man Utd.

    Tương lai của Gareth Bale vẫn là đề tài gây tranh cãi nhất trong thời gian vừa qua. Anh gần như đã hết cửa trụ lại Real Madrid sau phát biểu "đuổi khéo" của HLV trưởng Zinedine Zidane. Sang Trung Quốc ở tuổi 30 khi phong độ đã bắt đầu đi xuống không phải là lựa chọn quá tồi với Bale, nhất là trong bối cảnh một đại gia của China Super League là Jiangsu Suning tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cầu thủ này. Và cho đến hết ngày hôm qua, ai cũng nghĩ việc Bale đến Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian.

    Bale gần như sẽ không đến Trung Quốc, cờ về tay Man Utd? - Bóng Đá

     Bài viết của nhật báo Oriental Sport cho biết quá trình thương lượng giữa Bale và Jiangsu Suning đã đổ bể.

    Tuy nhiên, nhật báo thể thao khá uy tín và luôn đi đầu về tin tức bóng đá ở Trung Quốc là Oriental Sport vừa xác nhận giao kèo giữa Gareth Bale vào Jiangsu Suning đã đổ bể. Nguyên nhân là hai bên không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề lương thưởng. Đồng thời nhật báo này cũng cho biết Bale cũng sẽ không gia nhập bất kỳ CLB ở China Super League nào khác, qua đó khép lại tin đồn ngôi sao người xứ Wales đến Trung Quốc "dưỡng già".

    Không đến Trung Quốc, vậy giờ Bale sẽ về đâu? Câu hỏi không dễ để trả lời vào thời điểm này. Trong các đội bóng mặn mà với cầu thủ này giờ chắc chỉ có mỗi Man Utd mới đủ khả năng đáp ứng cho Bale cả về tài chính lẫn tham vọng danh hiệu. "Quỷ đỏ" từng là một trong những CLB luôn tha thiết mời gọi Bale về thi đấu cho mình trong quá khứ.

    Không dưới một lần nửa đỏ thành Manchester gửi đề nghị được mua Bale cho đại diện phía Madrid, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu từ cầu thủ khoác áo số 11. Giờ thì cơ hội sở hữu Bale đã rõ như ban ngày với BLĐ Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer cũng muốn có một cầu thủ lớn trong đội hình để nâng tầm đội bóng của ông.

    Bale gần như sẽ không đến Trung Quốc, cờ về tay Man Utd? - Bóng Đá

     Tương lai của Bale giờ rất mờ mịt.

    Tuy nhiên, đó là một giả thuyết Bale về Old Traffrod. không dễ để trở thành hiện thực. Chuyện chiêu mộ Bale của Man Utd lúc này rất đúng với câu "đúng người nhưng sai thời điểm". Ngôi sao người xứ Wales vẫn có thể thi đấu đỉnh cao 2 đến 3 mùa nữa thậm chí là hơn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ "Quỷ đỏ" dưới thời Solsa đang xây dựng một lực lượng trẻ trung, giàu khát khao thể hiện. Đó là lý do khiến họ đem về Aaron Wan-Bissaka và Daniel James, những cầu thủ trẻ trung hơn Bale rất nhiều.

    Mặt khác, Man Utd vẫn đang theo đuổi 2 chân sút chất lượng, giàu tiềm năng và đặc biệt là còn rất trẻ là Bruno Fernandes (Sporting) và Nicolas Pepe (Lille). Hai tiền vệ này mới chính là những gì phù hợp với định hướng phát triển của Man Utd trong tương lai chứ không phải Gareth Bale

    Riêng ngôi sao người xứ Wales, anh phải hiểu rằng mình đã qua rất xa thời đỉnh cao rồi, chấp nhận giảm đãi ngộ là cách duy nhất để mình tìm được bến đỗ mới. Còn không Bale sẽ phải chuẩn bị  tâm lý để trải qua những ngày "sống mòn" ở Bernabeu.

    Vương Ngọc | 20:40 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...