MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Bale nói lời cay đắng vì hụt giải Puskas vào tay Salah

    19:31 Thứ ba 04/12/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Xứ Wales tỏ ra bất bình với FIFA sau buổi lễ vinh danh diễn ra vào đêm qua.

    Danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất" năm 2018 đã thuộc về Mohamed Salah của Liverpool với pha lập công vào lưới Everton vào tháng 12/2017. Trước quyết định này, Gareth Bale mới đây đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng của mình.

    Theo cựu cầu thủ Tottenham Hotspur, bàn thắng của anh vào lưới Liverpool mới xứng đáng với danh hiệu nói trên. Bên cạnh đó, siêu sao của Real Madrid cũng tỏ ra ngạc nhiên và tin rằng danh hiệu "Puskas" sẽ mất đi phần nào sức hút ở các năm kế tiếp.

    Bale phân trần: 'Tôi xứng đáng nhận giải Puskas hơn Salah' - Bóng Đá

     Bàn thắng của Bale được xem là một trong những pha lập công đẹp nhất lịch sử Champions League.

    "Thành thật mà nói tôi vô cùng ngạc nhiên, bạn có thể nói gì bây giờ? Quyết định đó làm cho giải thưởng bị xem nhẹ hơn một chút, mặc dù rõ ràng bàn thắng của Salah cũng rất tuyệt vời. Pha lập công của tôi thuộc về bản năng. Tôi đặt cơ thể của mình đúng vị trí rồi tung ra cú sút hoàn hảo", Gareth Bale phát biểu trên FourFourTwo.

    "Nếu xem lại trận đấu đó, bạn thấy tôi quay đầu lại ngay lập tức khi sút xong, vì tôi biết quả bóng đi về hướng nào. Tôi cũng thích bàn thắng vào lưới Barcelona ở Copa del Rey (năm 2014), nhưng đây là sân khấu lớn (chung kết Champions League), trận đấu quan trọng nhất cấp CLB, về chuyên môn tôi nghĩ rằng mình nên là người chiến thắng", cầu thủ 29 tuổi nói thêm.

    Cũng trong đêm qua, Luka Modric là người được bình chọn cho danh hiệu "Quả bóng Vàng" năm 2018. Tuyển thủ Croatia đã đánh bại Cristiano Ronaldo để có lần đầu tiên trong sự nghiệp trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

    Kha Võ | 19:10 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...