MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Bại trận, thông tấn Malaysia dùng đúng 2 từ mô tả sức mạnh của ĐTVN

    10:00 Thứ sáu 11/10/2019 | 8

    BongDa.com.vn Truyền thông Malaysia ngậm ngùi thừa nhận trận thua không thể khác của đội nhà.

    Sau trận ra quân hòa không bàn thắng trên đất Thái, ĐT Việt Nam trở lại sân nhà Mỹ Đình tiếp đón Malaysia với quyết tâm cao độ. Mục tiêu của thầy trò Park Hang-seo không gì khác ngoài 1 chiến thắng, trước bại tướng ở chung kết AFF Cup 2018.

    Hành quân đến Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe quyết định chỉ đạo các học trò chơi nhanh ngay từ đầu. Công bằng mà nói Harimau Malaya đã tạo ra sức ép không hề dễ chịu lên khung thành đội chủ nhà. Rất may thủ thành Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội hàng thủ đã thi đấu vô cùng tập trung, phá giải ý đồ đánh phủ đầu phía đối thủ.

    Báo Malay:

     Việt Nam quả cảm.

    Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 40. Có bóng trong chân, đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin chuyền dài, nhắm thẳng vào vòng cấm đội khách. Tiền đạo Nguyễn Quang Hải khôn ngoan thoát khỏi sự đeo bám, volley cận thành khai thông thế bế tắc của trận đấu.

    Sang hiệp hai, Malaysia dù cố gắng nhưng do thể lực giảm sút đã không thể san lấp cách biệt. Chung cuộc tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận.

    Tờ The Star của Malaysia ngậm ngùi thừa nhận sức mạnh vượt trội của ĐT Việt Nam: "Việt Nam đã chứng minh họ quá mạnh, khi đánh bại Malaysia 1-0 tại Hà Nội. Những chú rồng vàng có chiến thắng nhờ cú dứt điểm của Quang Hải."

    Phụng Sồ | 09:30 11/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...