MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Atletico và tham vọng lật đổ Barcelona: Còn gì không, Simeone?

    19:30 Chủ nhật 14/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Barcelona đã bất ngờ "chững lại" ở vòng đấu này nhưng cơ hội vô địch của Atletico Madrid tại La Liga năm nay khả quan đến đâu?

    Vòng đấu thứ 32 chứng kiến kịch tính diễn ra ở cuộc đua vô địch La Liga 2018/19. Atletico Madrid có chiến thắng quan trọng trước Celta Vigo, trong khi Barcelona bị "bại tướng" của Real Madrid - CLB SD Huesca cầm hoà không bàn thắng ngay tại sân El Alcoraz. Việc thầy trò Ernesto Valverde bất ngờ đánh rơi 3 điểm trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Huesca mang lại chút ít hy vọng cho Atletico Madrid, những người luôn mong ngóng một cuộc "lật đổ" ngoạn mục tưởng chừng trong vô vọng.

    Barcelona chậm lại một chút

    Việc dưỡng chân phần lớn trụ cột, để dành cho trận tứ kết lượt về giữa tuần sau của Barcelona là nhiệm vụ thật sự quan trọng. Dẫu sao tại La Liga, vị thế và sức mạnh của đội chủ sân Camp Nou là điều mà nhiều đội bóng chưa gặp đã "run sợ". Nhưng đấu trường Champions League thì khác, giải đấu danh giá nhất lục địa già luôn tiềm ẩn những hiểm nguy bất ngờ, chủ quan sẽ khiến Lionel Messi và các đồng đội phải trả giá.

    Atletico và tham vọng

    Boateng bất lực trong vòng vây các cầu thủ SD Huesca.

    HLV Ernesto Valverde hiểu rõ điều đó, ông mạo hiểm cất phần lớn trụ cột, dành chỗ cho những cầu thủ dự bị thể hiện bản thân và qua đó cũng là cơ hội rà soát lực lượng. Những khó khăn đã ập đến với Barca, đội bóng xứ Catalan đành phải chia điểm với đối thủ luôn thi đấu rất quyết tâm. Barca và HLV Valverde đã chấp nhận "chậm lại một chút" để hướng đến mục tiêu quan trọng hơn.

    Diego Simeone còn gì cho Atletico?

    Trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh trực tiếp đánh rơi chiến thắng, đội hưởng lợi chắc chắn là Atletico Madrid. Hiện tại, Barca đang hơn Atletico 9 điểm, La Liga còn 6 vòng đấu nữa là khép lại. Hy vọng rõ ràng là mong manh đối với HLV Diego Simeone và các học trò. Việc mong cầu "gã khổng lồ xứ Catalan" tiếp tục đánh rơi chiến thắng ở 3 vòng đấu tiếp theo, trong khi Atletico quyết tâm thắng cả 3 trận sẽ mang lại cục diện tranh đua thú vị và hấp dẫn ở phần còn lại của La Liga 2018/19.

    Những tia sáng dù mong manh nhưng không phải là đã hết. Với những giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Ligue 1 hay Bundesliga, mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu những đội bóng đua vô địch biết nắm bắt cơ hội và sẵn sàng tăng tốc một cách mạnh mẽ.

    Atletico và tham vọng

    Cơ hội vẫn còn cho Simeone và các học trò.

    Atletico Madrid thắng hết những trận đấu còn lại của mùa giải là điều kiện cần, nhưng Barcelona phải "sẩy chân" ít nhất 3 trận thì mới là điều kiện đủ. Trong bối cảnh Lionel Messi và các đồng đội phải căng sức cho cả La Liga, Champions League và hướng tới trận chung kết Copa del Rey, thầy trò Diego Simeone cần hiểu rõ sứ mệnh của mình.

    Atletico cứ làm hết sức, Diego Simeone cứ tung hết "ngón đòn", việc còn lại cứ chờ vận may. Bởi biết đâu, định mệnh lại bất ngờ gọi tên đội chủ sân Wanda Metropolitano?

    Minh Trí | 17:35 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...