MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Atletico có thực mặn mà với người cũ Diego Costa?

    10:37 Thứ bảy 22/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Conte muốn bán, Costa muốn đi, chuyện đã rõ như ban ngày. Thế nhưng, kì lạ là đến giờ vẫn chưa có một CLB nào thực sự muốn "giải cứu" tiền đạo người Tây Ban Nha.

    1. Chủ tịch Atletico phớt lờ Costa

    Đã có thời điểm cầu thủ 28 tuổi này ở khá gần nửa đỏ thành Madrid. Đấy là khoảng vào tháng Giêng năm nay, khi anh công khai chống đối Antonio Conte. Trớ trêu thay, Trung Quốc mới là nơi khát khao có được chữ kí của Costa nhất. Nhưng rồi ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng ấy, vì đại cục, Conte chỉ "giam" Costa vài trận. 

    Atletico có thưc mặn mà với người cũ Diego Costa? - Bóng Đá

     Conte loại bỏ Costa vì cá tính của anh quá mạnh.  

    Đến Hè này, ngọn lửa xung đột lại được thổi bùng lên khi trên mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh Costa đi ăn chung với Diego Simeone, thậm chí còn "cả gan" mặc áo Atletico. Đến đây, sự kiên nhẫn của HLV người Italia đã cạn và hiển nhiên, tống khứ Costa đi ra khỏi sân Stamford Bridge chỉ là chuyện sớm muộn. 

    Có một điểm kì lạ là, trong suốt mùa Hè này, trừ bên chủ động ra đi, Atletico không có quá nhiều động thái để người ta tin rằng đội bóng của Tây Ban Nha sẽ "cứu rỗi" Costa. 

    Chủ tịch Enrique Cerezo Atletico né tránh khi được hỏi về thương vụ này. “Diego Costa là một cầu thủ tuyệt vời”, Cerezo nhìn nhận. “Nhưng ở thời điểm này, anh ta vẫn là cầu thủ của Chelsea nên chúng tôi không thể chiêu mộ. Tôi đã không nói chuyện với cậu ta trong một quãng thời gian dài, ít nhất là một năm. Kể từ khi Costa rời CLB, chúng tôi không còn liên lạc nhiều”, ông khẳng định. 

    “Costa đã ở Tây Ban Nha nhiều năm, anh ta có thời gian ở Anh, học tiếng Anh và có thể quay trở lại Tây Ban Nha trong kỳ nghỉ, tại sao anh ta không trở về trong kỳ nghỉ”, ông Cerezo đặt câu hỏi. 

    2. Tuyệt chiêu làm giá

    Như đã nói, Atletico là bên nắm đằng cán trong thương vụ này. Thế nên không việc gì họ phải vội vàng. Ngược lại, Chelsea đang nóng lòng muốn tống khứ "quả bom nổ chậm" đi khỏi Stamford Bridge càng sớm càng tốt. 

    Atletico có thưc mặn mà với người cũ Diego Costa? - Bóng Đá

     Liệu Costa có cơ hội tái ngộ thầy cũ?

    Khó khăn ở chỗ Atletico đang bị lệnh cấm chuyển nhượng. Do đó, dù họ có mua Costa trong Hè này, thì cũng phải đợi đến tháng Giêng năm say, cầu thủ Tây Ban Nha mới được đăng kí thi đấu. 

    Phát biểu trên tờ Sky Sports, Costa cho biết: "Việc ngồi chơi xơi nước tận bốn năm tháng là một điều khó khăn. Mọi người đều biết tôi yêu Atletico và yêu cuộc sống ở Madrid. Tôi muốn chơi bóng và nỗ lực để được gọi lên tuyển Tây Ban Nha. Có nhiều điều cần cân nhắc, tôi cần chơi bóng, thực sự là vậy!"

    Mới đây, tờ AS ở Tây Ban Nha cũng tiết lộ một phương án mà BLĐ Atletico cảm thấy khả thi, đó là họ sẽ mua Costa trong Hè này và nhanh chóng cho AC Milan - đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết, mượn trong vòng nửa năm. 

    Tóm lại, nhìn trên bình diện chung, Costa không thể đến Trung Quốc (coi như tuyệt đường lên tuyển khi World Cup 2018 đến gần), mà chỉ có một điểm đến khả dĩ nhất là thành Madrid. Đội bóng của Tây Ban Nha ngần ngừ nhiều ngày qua, có chăng cũng chỉ là tuyệt chiêu làm giá mà thôi!

    Màn trình diễn của Costa mùa giải qua:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 16:04 21/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...