MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Asian Cup: Khán đài đìu hiu, cơ sở vật chất nghèo nàn

    14:20 Thứ bảy 26/01/2019 | 1

    Vòng chung kết Asian Cup 2019 liên tục phải chứng kiến khung cảnh đìu hiu trên khán đài. Đã vậy, những HLV còn phàn nàn thiết bị hỗ trợ cho đội tuyển quá nghèo nàn.

    Những hàng ghế trống trên các khán đài tại UAE không còn là hình ảnh quá xa lạ với người hâm mộ theo dõi Asian Cup 2019. Hóa ra, giải đấu uy tín nhất cấp châu lục vẫn còn rất kén khán giả.

    "Tôi nghĩ không khí ở Asian Cup phải hào hứng và sôi động hơn", HLV tuyển Iran Carlos Queiroz nói với các phóng viên.

    Asian Cup: Khán đài đìu hiu, cơ sở vật chất nghèo nàn - Bóng Đá

     Khán đài đìu hiu liên tục xuất hiện suốt Asian Cup 2019.

    Cựu HLV Real không phải chiến lược gia duy nhất ngán ngẩm với khung cảnh trên khán đài. Người Trung Quốc, đối thủ của tuyển Iran tại tứ kết Asian Cup 2019, và rất nhiều HLV đồng nghiệp của ông Queiroz, đều có chung tâm trạng. Tất cả từng hy vọng Asian Cup 2019 sẽ trở thành ngày hội bóng đá lớn.

    Khẩu hiệu của Asian Cup 2019 là "Kết nối châu Á lại với nhau", tuy nhiên sự thật thì giải đấu đã không thể thu hút được đám đông người hâm mộ.

    Trận Iran thắng Yemen 5-0 ở vòng bảng, thống kê chỉ có 5.000 khán giả xuất hiện trên sân Mohammed bin Zayed với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Mà "Team Melli" lại là đội bóng đáng xem nhất tại Asian Cup lần này, nhờ màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018.

    Tương tự, các trận đấu của Australia và Nhật Bản, những gã khổng lồ châu lục, đôi lúc chỉ thu hút vài ngàn khán giả. Trong khi đó, chủ nhà UAE thi đấu trên sân vận động với phân nửa hàng ghế trống. Trận Qatar hủy diệt CHDCND Triều Tiên 6-0, số khán giả tới sân thấp kỷ lục, chỉ 452 người.

    Asian Cup: Khán đài đìu hiu, cơ sở vật chất nghèo nàn - Bóng Đá

     HLV Carlos Queiroz của tuyển Iran đã trông chờ bầu không khí sôi động hơn tại Asian Cup 2019.

    Một số CĐV còn được Ban tổ chức yêu cầu di chuyển chỗ ngồi đến gần các máy quay truyền hình, để khi nhà đài phát sóng sẽ thấy khung cảnh trông có vẻ đông đúc hơn. Người UAE rõ ràng không quá mặn mà với bóng đá, thậm chí đội tuyển quốc gia của họ đang thi đấu rất tốt gần đây.

    Ông Mohammad Khalfan Al Romaithi - Thường vụ AFC, Bộ trưởng Hội đồng thể thao UAE kiêm Trưởng BTC nước chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2019 - thừa nhận: "Chúng tôi rất bất ngờ khi khán giả UAE tới sân quá ít. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ thay đổi được nhận thức của họ."

    Đó chưa phải điều làm các HLV ngán ngẩm. Chiến lược gia Alberto Zaccheroni của nước chủ nhà tỏ ra rất thất vọng với các trang thiết bị phục vụ cho các học trò. Còn HLV tuyển Oman Pim Verbeek phàn nàn không thể xem những trận đấu tại Asian Cup vì TV toàn kênh beIN Sports dạng phải trả phí.

    Chưa hết, một đội bóng Trung Đông còn cáo buộc Ban tổ chức tỏ ra thiếu tinh tế về mặt văn hóa. Họ sắp xếp cho các cầu thủ sử dụng bể bơi trong khách sạn để thực hiện quá trình hồi phục thể lực. Hỡi ơi, khu vực ấy lại toàn hình ảnh nhạy cảm, không phù hợp với văn hóa tinh thần đội tuyển đó.

    Asian Cup: Khán đài đìu hiu, cơ sở vật chất nghèo nàn - Bóng Đá

     Giải Asian Cup 2019 không đủ hấp dẫn để kéo khán giả tới sân.

    Asian Cup 2019 đã diễn ra như vậy. Một sân chơi kén khán giả, trang thiết bị hỗ trợ cho các đội tuyển nghèo nàn. Vào năm 2022, vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra tại Qatar. Báo DW (Đức) hy vọng bài học từ UAE có thể giúp quốc gia Trung Đông sẽ đăng cai World Cup rút ra được bài học cho riêng mình.

    Nguyên Trí | 12:35 26/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...