MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Ashley Young: “Depay sẽ giúp M.U hạ sát PSV”

    07:09 Thứ hai 14/09/2015

    Trước trận PSV vs M.U tại lượt trận thứ nhất bảng B Champions League 2015/16, tiền vệ Ashley Young tin tưởng Memphis Depay sẽ giúp Quỷ đỏ hạ sát đối thủ.

    Trước trận PSV vs M.U tại lượt trận thứ nhất bảng B Champions League 2015/16, tiền vệ Ashley Young tin tưởng Memphis Depay sẽ giúp Quỷ đỏ hạ sát đối thủ.

    Young tin Depay sẽ chơi tốt khi gặp lại đội bóng cũ. Ảnh: Internet.
    Young tin Depay sẽ chơi tốt khi gặp lại đội bóng cũ. Ảnh: Internet.

    mùa giải 2014/15, Memphis Depay đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo PSV. Tuyển thủ người Hà Lan ghi 22 bàn thắng và tạo ra 60 cơ hội cho các đồng đội. Ấn tượng với phong độ của cầu thủ sinh năm 1994, M.U đã bỏ ra tới 27 triệu bảng để có được cầu thủ 21 tuổi. Tại Old Trafford anh được nhận chiếc áo số 7 huyền thoại của đội bóng và nhận được sự kỳ vọng lớn đến từ NHM. Những lá thăm may rủi đã đưa M.U nằm chung bảng với PSV tại Champions League. Vào ngày 15/09 tới đây, lượt trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League sẽ chính thức khởi tranh. Tại bảng B, M.U sẽ có chuyến làm khách tới sân Stadion Philips của PSV. Trận PSV vs M.U, Depay sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ.

    Trước khi trận đấu diễn ra, tiền vệ Ashley Young tin tưởng Memphis Depay sẽ chơi tốt và giúp M.U có được chiến thắng. “Chúng tôi đang rất mong chờ trận đấu vào thứ 3 tới đây, sẽ không dễ dàng cho chúng tôi. M.U sẽ phải làm khách trên sân của PSV, họ là một đội bóng lớn và không dễ đánh bại. Chúng tôi đã hình dung ra thử thách dành cho mình, toàn đội phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới. Tại Champions League luôn có những bất ngờ rất lớn, những đại gia hoàn toàn có thể thất thủ trước những đội bóng tí hon. Mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm, toàn đội sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành điều này.”

    Đây là trận đấu đặc biệt với cá nhân Memphis, cậu ấy sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ. PSV là đội bóng làm nên tên tuổi của cậu ấy, thật khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng mà mình đã từng gắn bó. Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho Memphis khi cậu ấy được trở lại nơi này. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, cậu ấy sẽ vượt qua áp lực và hoàn toàn có thể tỏa sáng giúp đội bóng có được chiến thắng,” tiền vệ người Anh tiếp tục.

    Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều, tuy nhiên Memphis Depay đang gây thất vọng rất lớn tại Premier League. Đã 5 vòng đấu trôi qua, tuyển thủ người Hà Lan chưa đóng góp một bàn thắng nào. Ở trận đấu với Liverpool mới đây, cầu thủ sinh năm 1994 chơi mờ nhạt và phải rời sân ngay đầu hiệp 2. Nếu Depay tiếp tục không thể hiện khả năng của mình, khả năng anh để mất vị trí vào tay Ashley Young là rất cao.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...