MỚI NHẤT :
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Arsene Wenger: "Tôi thư giãn khi thấy các HLV đau khổ. Tới lượt các bạn rồi"

    21:45 Thứ hai 23/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Arsene Wenger đã có những chia sẻ khá thú vị xoay quanh công việc huấn luyện mà ông từng khá quen thuộc.

     

    Khoảnh khắc của Wenger tại Arsenal

    Thời điểm này 2 năm trước, HLV Arsene Wenger đã nói lời chào tạm biệt Arsenal. Sau 22 mùa giải gắn bó với Arsenal, HLV Wenger đã quyết định dừng lại. Thế nhưng từ đó đến nay, chiến lược gia người Pháp gần như tách biệt với thế giới bóng đá.

    Được biết, không ít đội bóng hàng đầu châu Âu đã hướng sự chú ý tới Wenger nhưng "Giáo sư" đều từ chối. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Wenger đang chờ đợi một lời đề nghị đủ sức nặng để có thể tái xuất băng ghế huấn luyện.

    Former Arsenal Boss Arsene Wenger Cheekily Admits He Now Relaxes by Watching Other Managers 'Suffer' - Bóng Đá

     Wenger đang tận hưởng cuộc sống không bóng đá.

    Dù vậy, sau khi rời Arsenal, Wenger tuyên bố, ông sẽ không dẫn dắt bất kỳ đội bóng Anh nào nữa. Lúc này, Wenger đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA và có vẻ ông không còn hứng thú với công việc chỉ đạo trên sân cỏ.

    Mới nhất, chia sẻ về cuộc sống ở thời điểm này trênh kênh BBC Radio, Wenger khá hài hước cho hay: "Tôi thư giãn bằng cách chứng kiến những HLV khác đau khổ. Và tôi nghĩ rằng, đã tới lượt các bạn rồi, bạn của tôi ơi."

    Wegner cũng thừa nhận: "Nhưng tôi cũng thư giãn bằng cách xem các trận đấu, bạn biết đấy, tôi yêu nó rất nhiều. Và tôi thấy dễ dàng hơn khi xem các trận đấu khác. Tại sao cầu thủ này lại đưa ra quyết định này? Họ mắc phải những sai lầm lớn nào? Và tôi tận hưởng nó vì bóng đá luôn không thể đoán trước được."

    Tiểu Lam | 21:15 23/11/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...