MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Arsenal và "giấc mơ 92 triệu của Wenger": Khó khăn nhiều, nhưng Pháo thủ vẫn có cách

    17:58 Thứ hai 13/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Những diễn biến đáng chú ý về một thương vụ mà hẳn nhiều cổ động viên Pháo thủ đang rất chờ đợi.

    Arsenal và

    Thomas Lemar đang muốn tìm một bến đỗ khác để cứu vãn sự nghiệp của mình, khi mà hiện tại mọi sự đều không thuận lợi với anh ở Atletico Madrid. Và như đã biết, Arsenal là một trong nhiều đội bóng tại Premier League muốn có Lemar.

    Arsenal và

    Nếu bạn chưa biết thì chẳng phải bây giờ Pháo thủ mới để mắt tới Lemar. Thực chất, họ từng muốn có anh hồi 2017, thời điểm cầu thủ này còn thi đấu cho AS Monaco. 

    Arsenal và

    Kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Arsenal đã gây sốc khi chi ra số tiền khủng để có Nicolas Pepe. Thế nhưng theo HLV Arsene Wenger tiết lộ hồi 2017 trên Daily Mail, thì khi đó đội bóng bắc London còn định chi 92 triệu bảng để có Lemar: "Cậu ấy quyết định ở lại. Chúng tôi đã đưa ra đề nghị 100 triệu euro? Phải. Chúng tôi có định đưa ra lời đề nghị khác? Có."

    Arsenal và

    Quyết tâm của Arsenal khi đó đã nói lên tài năng của Lemar lớn thế nào, và chỉ cần họ có thể hồi sinh anh, thì đây sẽ là một ngòi nổ cực nguy hiểm giúp Pháo thủ gây rắc rối cho mọi đội bóng.

    Arsenal và

    Tuy nhiên sẽ là không dễ để Pháo thủ có được cái tên mình cần. Theo AS, Atletico Madrid sẽ chỉ chịu nhả người nếu có được một số tiền không nhỏ. Chưa hết, tờ báo này cũng khẳng định, sắp tới Lyon sẽ nhảy vào cuộc đua giải cứu Lemar.

    Arsenal và

    Tại Anh lúc này, ngoài Arsenal cũng chẳng thiếu đội bóng muốn có chân chạy cánh tài năng này. Và sắp tới, Wolves cũng sẽ nhảy vào cuộc chơi, theo Football London.

    Arsenal và

    Về phía Arsenal, ông Raul Sanllehi khẳng định kỳ chuyển nhượng Đông không phải là kỳ chuyển nhượng mang tính chiến lược. Dù vậy, ông cũng không đóng sập mọi khả năng khi tuyên bố đang làm việc cùng Arteta và Edu để xem Pháo thủ có thể làm và nên làm những gì.

    Arsenal và

    Theo Marca, đại diện bắc London được cho là đã liên hệ với siêu cò Jorge Mendes về thương vụ này. Tờ báo Tây Ban Nha gọi Mendes là "tay cò được Arsenal tin cậy nhất".

    Arsenal và

    Về phía Atletico, họ được cho là muốn bán Lemar để tìm kiếm ngân sách nhằm đem về thêm một tiền đạo mới.

    Arsenal và

    Liệu Arsenal có thể giải cứu thành công Lemar hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.

    Lemar từng hay thế nào ở Monaco:

    Anh Tú | 17:28 13/01/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...