MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Arsenal nhắm tiền đạo ghi 15 bàn sau 18 trận đấu

    18:51 Thứ bảy 24/11/2018

    BongDa.com.vn "Người trong cuộc" bất ngờ lên tiếng khẳng định cả Arsenal lẫn Tottenham đều rất muốn có trụ cột của Genk.

    Leandro Trossard lúc này chỉ là một cái tên vô danh thi đấu trong màu áo của KRC Genk. Thế nhưng có thể không lâu nữa, cầu thủ 23 tuổi sẽ trở thành một cái tên đình đám của làng túc cầu khi mà lúc này anh đang được rất nhiều đội bóng theo đuổi, trong đó có Southampton, Monaco, Borussia Dortmund, Arsenal và cả Tottenham Hotspur nữa.

    Nếu bạn chưa biết, thì Trossard đang là một trong những trụ cột quan trọng của Genk. Mùa này, anh đã nổ súng tới 15 lần chỉ sau 18 trận đấu. Và bất chấp hợp đồng của chân sút người Bỉ vẫn còn thời hạn tới năm 2021, anh được cho là sẽ ra đi ngay sau khi mùa bóng năm nay khép lại.

    Mới đây, tờ The Sun đưa tin đích thân người đại diện của Leandro là Josy Comhair đã lên tiếng xác nhận sự quan tâm của Arsenal và Tottenham cho cầu thủ của mình:

    "Tôi đã liên lạc với Arsenal và Tottenham. Dù muốn có Leandro, thế nhưng chẳng ai ở Tottenham sẵn sàng thừa nhận điều này cả. Dẫu vậy Arsenal thì lại khác."

    Tottenham and Arsenal eyeing free-scoring Belgian winger - Bóng Đá

    Leandro Trossard đang được nhiều đội bóng theo dõi sát sao.

    "Họ bảo với tôi rằng profile của Leandro rất cuốn hút, và thậm chí còn khẳng định rằng đã theo dõi cậu ấy kể từ hồi tháng 8."

    "Arsenal nói rằng chúng tôi đã đúng khi quyết định ở lại Genk mùa này, đồng thời nhấn mạnh họ vẫn đang chú ý sát sao đến Leandro."

    "Nếu có một lời đề nghị đủ hấp dẫn, chẳng ai có thể khẳng định cậu ấy sẽ không rời Genk ngay trong tháng Giêng này. Dẫu vậy, lúc này vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào cả."

    "Thế nhưng tôi có thể khẳng định rằng Leandro sẽ rời Bỉ trong vòng 6 tháng tới."

    "Lúc đó, cậu ấy sẽ chạm cột mốc 24 tuổi - độ tuổi thích hợp để có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Nếu Genk vô địch, giá trị của cậu ấy sẽ còn cao hơn nữa. Về phía Leandro, cậu ấy muốn và tin rằng năm nay Genk sẽ lên ngôi ở Division 1A."

    Lúc này, Arsenal đang tất bật chuẩn bị cho phiên chợ đông với mục tiêu hàng đầu Pablo Fornals cùng "hàng thừa" Liverpool là Alberto Moreno

    Anh Tú | 17:00 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...