MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Arsenal đã bị từ chối, Chelsea sẽ dùng chiêu trò nào để đem về "vua kiến tạo" của Bournemouth

    20:20 Thứ tư 08/05/2019

    BongDa.com.vn Ryan Fraser đang nhận được rất nhiều lời mời từ các ông lớn sau một mùa giải thành công.

    Ryan Fraser, tiền vệ hiện đang đứng thứ hai trong danh sách dọn cỗ mùa này tại Premier League với 14 kiến tạo đã đích thân lên tiếng thừa nhận rằng anh sẽ từ chối lời đề nghị của Arsenal để có thể tiếp tục ở lại Bournemouth sau kỳ chuyển nhượng hè. Bất chấp sự quyết đoán của cầu thủ người Scotland, Maurizio Sarri và ban lãnh đạo Chelsea đang tiến hành những phần việc cuối cùng trước khi chuyển lời đề nghị trị giá 25 triệu Bảng Anh đến The Cherries (biệt danh của Bournemouth).

     - Bóng Đá

     Ryan Fraser đang có mùa bóng thành công trên phương diện cá nhân.

    Mùa bóng năm nay, Fraser đã có được bảy bàn thắng cùng 14 kiến tạo, đóng vai trò quan trọng không thể thay thế trong đội hình của HLV trưởng Eddie Howe và cũng không làm lạ nếu anh nhận được sự để ý từ các ông lớn Ngoại Hạng Anh với hai cái tên sốt sắng nhất là Chelsea và Arsenal. Dù được săn đón là vậy, nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn gần nhất trên Sky Sports, cầu thủ 25 tuổi vẫn đang bỏ ngỏ ý định trong tương lai của mình.

    "Hiện tại, hợp đồng của tôi vẫn còn thời hạn một năm và tôi sẽ không có bất cứ ý kiến nào về việc mình tiếp tục có mặt trong mùa giải năm sau. Tôi vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể như màn trình diễn của tôi trong cả năm nay. Tôi yêu nơi này, tôi quý các fan và rất mong muốn thiết lập nên những kỷ lục cho bản thân mình."

     - Bóng Đá

     Tiền vệ người Scotland vẫn rất muốn được gắn bó với Bournemouth.

    "Còn tương lai của tôi ư? Chẳng có bất kỳ bí mật nào cả, tôi chỉ là một cầu thủ bóng đá, tôi yêu thích việc được ra sân mỗi tuần, được gặp mọi người và thi đấu hết mình mỗi khi có cơ hội. Nếu phải ra sân trong áp lực, tôi chắc chắn bản thân sẽ có một trận đấu tồi và hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra." Fraser chia sẻ.

    Được biết, việc cả hai đội bóng thành London để mắt đến tiền vệ 24 tuổi một phần vì tài năng của anh, lý do khác là vì mức phí chuyển nhượng "khá bèo" nếu so với hàng loạt cái tên tin đồn đình đám trước đó, đồng thời mức lương của Fraser cũng được xếp vào hàng thấp và sẽ trở thành nhân tố đóng vai trò cân bằng quỹ lương cho hai đại gia nước Anh. Mức phí 25 triệu Bảng Chelsea đặt lên bàn đàm phán có thể được xem như xứng đáng với những gì Fraser làm được trong suốt năm qua, tuy nhiên vấn đề đau đầu hơn là làm sao có thể thuyết phục anh vẫn đang chờ câu trả lời từ The Blues.

     - Bóng Đá

     Sarri sẽ nhờ vào số tiền chuyển nhượng hấp dẫn để đưa Fraser về Stamford Bridge.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:00 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...