MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Ảnh chế CĐV Real đốt áo, theo Ronaldo sang làm fan Juventus

    18:52 Thứ tư 11/07/2018 | 2

    Chắc chắn nhiều CĐV Real Madrid sẽ hụt hẫng khi phải chia tay Cristiano Ronaldo, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Lịch sử sang trang khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid đầu quân cho Juventus. Nhiều khả năng nhà ĐKVĐ Serie A sẽ trở một trong những đội bóng sở hữu lượng fan hùng hậu kể từ mùa giải tới.

     - Bóng Đá

     "Zinedine Zindane, Cristiano Ronaldo đều đã ra đi, cuộc sống thật khó khăn với những ai là fan Real Madrid vào lúc này."

     - Bóng Đá

     "CĐV của Manchester United và Ronaldo trên đường rời Real Madrid để chuyển sang cổ vũ Juventus."

     - Bóng Đá

     "Hình ảnh của một fan Real Madrid sau khi biết tin Ronaldo ra đi."

     - Bóng Đá

     Bạn không đủ tiền mua áo đấu mới của Ronaldo tại Juventus? Hãy mua một cuộn băng dính đen, bạn sẽ ngay lập tức sở hữu chiếc áo đấu mới của thần tượng.

     - Bóng Đá

     "Fan Man Utd và fan Real khệ nệ xách hành lý lên đường sang Juventus cổ vũ cho Ronaldo," CĐV Phenom pha trò.

     - Bóng Đá

     Nhiều CĐV định đốt áo đấu của Ronaldo khi nghe tin anh chia tay Real Madrid. Nhưng khi nhớ về đóng góp của CR7 trong những năm qua, họ đã gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất.

     - Bóng Đá

     "Hình ảnh người hâm mộ Real theo chân Cristiano Ronaldo sang Italy," trang Facebook Football Galaxy khiến người hâm mộ cười bò với bức ảnh chế hài hước.

     - Bóng Đá

     Thêm một cách để biến áo đấu của Ronaldo tại Real thành áo đấu mới tại Juventus.

     - Bóng Đá

     Chưa biết ngôi sao nào sẽ cập bến Real trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay nhưng chắc chắn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ mất đi một lượng người hâm mộ không nhỏ sau sự ra đi của siêu sao Cristiano Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Thành tích của Ronaldo trong 9 năm khoác áo Real Madrid. Đồ họa: Minh Phúc.

    Juventus

     - Bóng Đá

     

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    Thành lập: 1/11/1897
    Sân vận động: Juventus Arena

    Tuấn Nguyên | 17:17 11/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...