MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • 'Anh ấy có thể chơi tốt như Hazard, nếu không muốn nói là tốt hơn'

    11:15 Thứ tư 04/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một cầu thủ ''mới mà cũ'' của đại gia Scotland vừa nhận được những lời có cánh từ đồng đội cũ.

    Những thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2019 đã chứng kiến Ryan Kent chuyển đến Rangers với giá 7 triệu bảng. Mặc dù thỏa thuận này có vẻ hợp lý cho tất cả các bên, nhiều người NHM chắc chắn sẽ tiếc nuối khi không còn được thấy tài năng đầy hứa hẹn này phát triển hơn nữa trong màu áo Liverpool.

    CĐV The Kop có thể có chút tiếc nuối, nhưng với đồng đội cũ của Kent, Kyle Lafferty, người đã trải qua mùa giải trước chơi bên cạnh cầu thủ 22 tuổi, anh hoàn toàn tự tin vào khả năng bay cao của tân binh Rangers. Thậm chí, tiền đạo người Bắc Ireland còn tự tin cho rằng phẩm chất của Ryan Kent có thể sánh ngang cả Eden Hazard hay Paulo Dybala.

    "Sau 1 trận đấu mùa trước, tôi đã nói chuyện với Ryan trong cơn mưa rào. Mọi người đang phát cuồng về Eden Hazard và khả năng đặc biệt của anh ấy - biết điều cần làm trước cả khi bóng đến chân", Lafferty nói với Daily Record. "Tôi đã nói với Kenty, ‘Anh bạn, cậu có thể tốt như anh ấy, nếu không muốn nói là tốt hơn’.’’

    Ryan Kent's former teammate backs him to better Hazard and Dybala in Rangers shirt - Bóng Đá

    Từng thi đấu bên cạnh Ryan Kent (phải) ở mùa giải 2018/19, Kyle Lafferty (giữa) rất ngưỡng mộ những gì mà cầu thủ chạy cánh này làm được.

    "Anh ấy đã có tất cả những gì cần có. Có lẽ anh ấy có thể ghi thêm một vài bàn thắng nữa, nhưng cơ hội anh ấy tạo ra và mang lại chiến thắng là những gì anh ấy làm được. Tôi đã rất phấn khích khi thấy anh ấy chơi bóng."

    Ryan Kent đã trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử Rangers và chắc chắn khoản đầu tư như vậy sẽ có tác động đáng kể đến tham vọng danh hiệu của CLB có biệt danh The Gers. Giống như bất cứ ai khác, Lafferty cũng có thể thấy rõ điều này.

    "Thật điên rồ khi nghĩ rằng anh ấy đã trở lại. Đây là bản hợp đồng lớn nhất và có ý nghĩa nhất của mùa giải.’’, Lafferty tiếp tục.

    "Ryan nằm ở top 3 trong số những người giỏi nhất tôi từng chơi cùng, và tôi đã từng có Dybala và Belotti là đồng đội. Tôi còn hơn cả hạnh phúc khi nói rằng anh ấy mang lại một điều thật đặc biệt khi anh ấy cầm bóng, dẫn bóng và tôi đã thấy anh ấy hủy diệt hoàn toàn các hậu vệ. Anh ấy có thể làm điều đó ngay cả với 3 hoặc 4 hậu vệ bao quanh.’’

    Ryan Kent's former teammate backs him to better Hazard and Dybala in Rangers shirt - Bóng Đá

    Lafferty còn khẳng định Ryan Kent thậm chí có thể chơi tốt hơn Eden Hazard.

    "Ryan là một người chiến thắng, vậy nên có anh ấy trong đội - với một nền tảng tốt xung quanh - là một tuyên bố mạnh mẽ từ Rangers. Đó quả là một sự vực dậy tinh thần lý tưởng cho tất cả NHM. Kenty là cầu thủ sẽ khiến mọi CĐV trên sân bật dậy. Quả là một liều thuốc tinh thần quan trọng.’’

    "Nếu có bất kỳ cầu thủ nào mà NHM kỳ vọng rằng sẽ giúp Rangers giành được danh hiệu VĐQG thứ 55, thì đó phải là anh ấy."

    Ngay khi cập bến sân Ibrox một lần nữa, Ryan Kent cũng lập tức thể hiện sự sung sướng tột độ. Tân binh người Anh chắc chắc sẽ nhận được vô số kỳ vọng từ NHM Rangers sau những gì anh đã làm được mùa trước: ghi 6 bàn sau 43 trận ra sân, giành danh hiệu Cầu thủ trẻ Xuất sắc nhất mùa do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Scotland bình chọn.

    Xem tất cả những bàn thắng của Ryan Kent ở mùa giải 2018/19:

    Ngọc Bách | 01:16 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...