MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Andy Murray chỉ trích MC lễ trao giải Quả bóng vàng

    20:34 Thứ ba 04/12/2018

    Ngôi sao quần vợt Vương quốc Anh đã lên tiếng chỉ trích DJ Martin Solveig sau khi MC này có những lời đề nghị kém duyên với nữ cầu thủ nhận danh hiệu Quả bóng vàng.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, France Football tổ chức trao giải Quả bóng vàng nữ dành cho cầu thủ nữ hay nhất năm. Ada Hegerberg - tiền đạo thuộc biên chế đội Lyon nữ đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành chủ nhân đầu tiên trong lịch sử của danh hiệu Ballon d'Or dành cho phái đẹp.

    Tuy nhiên, không khí trang trọng tại phòng triển lãm Grand Palais đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau lời nói từ MC buổi gala - ông Martin Solveig. Trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả, DJ người Pháp đề nghị nữ cầu thủ 23 tuổi "lắc mông" theo điệu nhạc.

     - Bóng Đá

     Hegerberg tỏ rõ sự khó chịu khi nhận lời đề nghị của DJ Martin Solveig.

    Ngay lập tức Hegerberg đã tỏ ra khó chịu và liên tục nói "không" rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Trước đó, DJ người Pháp cũng sử dụng một đoạn nhạc có ca từ thô tục để chúc mừng chiến thắng của Ada. Sau buổi lễ, không ít lời chỉ trích tới MC Solveig đã xuất hiện trên mạng xã hội.

    Tay vợt Andy Murray đã lên tiếng về việc này trên Instagram. Anh chia sẻ: "Thêm một ví dụ nữa về chủ nghĩa phân biệt giới tính vẫn còn tồn tại trong thể thao," kèm theo đó là một ký hiệu thể hiện sự bất bình.

     - Bóng Đá

     Andy Murray chia sẻ trên mạng xã hội.

    "Tại sao phụ nữ luôn phải đối mặt với chuyện này? Họ hỏi gì về Mbappe và Modric? Tôi tưởng tượng một điều gì đó liên quan đến bóng đá. Và với tất cả những ai nghĩ rằng mọi người phản ứng quá mức và đó chỉ là một trò đùa... Không phải vậy. Tôi đã gắn bó hầu như toàn bộ cuộc đời với thể thao và vấn đề bình đẳng giới là không thực tế," Murray chia sẻ tiếp.

    Sau khi sự kiện tại Paris khép lại, DJ Martin Solveig phải công khai xin lỗi Ada và người hâm mộ. Dù vậy, anh chàng DJ người Pháp này đã để lại một vết nhơ lớn trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng.

    Tiến Đạt | 19:00 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...