MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Ancelotti đến Everton đàm phán: Sức hút của Arsenal suy giảm hay do họ chậm chạp

    20:05 Thứ sáu 13/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sa thải Unai Emery đã hơn hai tuần, tuy nhiên BLĐ Arsenal vẫn chưa tìm được phương án phù hợp để thay thế.

    Khi sa thải HLV Mauricio Pochettino và ngay lập tức bổ nhiệm Jose Mourinho vào ghế nóng ở sân Tottenham Hotspur Stadium, chủ tịch của Spurs, Daniel Levy đã chia sẻ rằng ông đã chuẩn bị tới hơn một tháng cho tương lai không có Pochettino. Mọi thứ đã được Levy bố trí cẩn thận, kể cả người kế nhiệm HLV người Argentina trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng với Pochettino.

    Ancelotti đến Everton đàm phán: Sức hút của Arsenal suy giảm hay họ chạm chạp - Bóng Đá

     Niềm tin mù quáng vào Emery khiến Arsenal vuột mất Mourinho.

    Arsenal thì không như vậy, niềm tin mù quáng vào Unai Emery khiến khi họ sa thải HLV này, "Pháo thủ" đã mất đi một ứng viên sáng giá là Jose Mourinho, và gần như chẳng thể tìm được nhà cầm quân tên tuổi nào để ngồi ngay vào ghế nóng.

    BLĐ Arsenal đã chậm chạp hơn Spurs, và sự thiếu quyết đoán của họ tiếp tục khiến đội bóng này chuẩn bị đánh mất thêm một ứng viên sáng giá khác. Theo SunSport, Carlo Ancelotti, người vừa bị Napoli sa thải chuẩn bị sang Anh, nhưng là để đàm phán với... Everton.

    Cần biết rằng Arsenal rất muốn chiêu một một HLV tầm cỡ như Carletto để làm đối trọng với Jurgen Klopp, Pep Guardiola và Jose Mourinho. The Telegraph đưa tin, Arsenal sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm với Ancelotti cùng mức lương hậu hĩnh để cạnh tranh với Everton, đội cũng đang muốn có Carletto để thay thế Marco Silva bị sa thải tuần trước.

    Tuy nhiên mọi chuyện đến thời điểm này đang đi ngược lại với những gì "Pháo thủ" mong đợi. Họ thất thế trước cả Everton, đội bóng mà tiềm lực tài chính, vị thế lẫn truyền thống đều thua thiệt hơn mình. Nguyên nhân chỉ có thể nằm ở chỗ Arsenal đã quá chậm chạp và do dự.

    Ancelotti đến Everton đàm phán: Sức hút của Arsenal suy giảm hay họ chạm chạp - Bóng Đá

     Ancelotti chuẩn bị sang Everton để đàm phán.

    "Pháo thủ" đang khủng hoảng, họ chỉ có được 1 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, đêm qua trước Standard Liege, Arsenal phải rất chật vật mới đem về được 1 điểm trên sân khách. Rõ ràng Freddie Ljungberg không đủ khả năng để nắm giữ trọng trách HLV trưởng của đội bóng.

    Trong khi các ứng viên khác như Mikel Arteta và Patrick Vieira chỉ nằm ở dạng tiềm năng, họ chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đỉnh cao và là canh bạc nếu Arsenal bổ nhiệm một trong hai.

    Hai ứng viên khả dĩ nhất hiện tại là Carlo Ancelotti và Max Allegri. Người đầu tiên có vẻ đã bị Everton cuỗm mất, chỉ còn mỗi Allegri là lựa chọn hợp lý nhất cho "Pháo thủ", nếu không nhanh tay, họ chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.

    Xem video Man City 2-0 Arsenal:

    Vương Ngọc | 15:15 13/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...