MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Ancelotti đã đúng! Vấn đề đó cho thấy Napoli đang kém xa Juventus

    12:40 Thứ tư 04/12/2019

    BongDa.com.vn Là 1 vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm, Carletto có lí do để cảm thấy không hài lòng với tình hình ở Napoli.

    Chuỗi trận không thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường của Napoli đã kéo dài lên con số 8. Cuối tuần qua, Partenopei bị Bologna đánh bại ngay tại San Paolo. Kết quả này khiến cho Lorenzo Insigne và các đồng đội phải xếp ở vị trí thứ 7 tại Serie A, cách nhóm giành quyền tham dự cúp châu Âu 5 điểm.

    Ancelotti đã đúng! Vấn đề đó cho thấy Napoli chưa đủ trình để đua Scudetto với Juventus - Bóng Đá

     Chuỗi trận thất vọng của Napoli vẫn chưa dừng lại.

    Sau trận đấu với Rossoblu, tương lai của HLV Carlo Ancelotti lại bị đặt dấu hỏi lớn. Thực ra, vị chiến lược gia 60 tuổi đã muốn nói lời chia tay Napoli từ lâu nhưng ông chờ Chủ tịch Aurelio De Laurentiis ra quyết định để nhận tiền bồi thường. Đến lúc này, Carletto đã không còn tỏ ra e dè trong việc bày tỏ sự bức xúc của mình với ban lãnh đạo. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports, ông cho biết:

    “Đó không phải là vấn đề lựa chọn nhân sự mà là câu chuyện của 1 tập thể không có nhiều người đủ khả năng ra sân. Năm ngoái, chúng tôi vẫn có thể thực hiện chính sách xoay vòng. Việc ấy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, bởi có nhiều cầu thủ đã mệt mỏi sau trận đấu với Liverpool. Cuối cùng, đội hình của Napoli đã trở nên gọn nhẹ và điều đó đồng nghĩa với việc bất kì ai cũng phải cố gắng chơi hết sức mình.”

    Ancelotti đã đúng! Vấn đề đó cho thấy Napoli chưa đủ trình để đua Scudetto với Juventus - Bóng Đá

     Carlo Ancelotti đang tỏ ra bất lực.

    Hiện tại, nhiều người sẽ đặt ra những hoài nghi về năng lực của Carlo Ancelotti. Mùa hè vừa qua, Chủ tịch Aurelio de Laurentiis đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ hàng loạt tân binh. Trong đó, chỉ riêng Kostas Manolas và Hirving Lozano đã khiến ông phải bỏ ra 78 triệu euro. Ngoài ra, Elif Elmas, Fernando Llorente, Giovanni Di Lorenzo cũng là những cái tên chất lượng. Vậy, vị chiến lược gia 60 tuổi lấy lí do gì để than thở về đội hình của mình?

    Tuy nhiên, những lời nhận định của Carlo Ancelotti cũng không phải là quá vô lý. Thứ nhất, Aurelio De Laurentiis chiêu mộ nhiều tân binh nhưng số cầu thủ bị ông đẩy ra khỏi San Paolo cũng không hề ít. Ở vị trí trung vệ, Kostas Manolas đã đến nhưng ở chiều ngược lại, Raul Albiol và Vlad Chiriches đã phải ra đi. Nơi hành lang cánh phải, Hirving Lozano gia nhập Partenopei nhưng có đến 2 cái tên đã rời San Paolo để nhường chỗ cho tiền vệ người Mexico đó là Simone Verdi và Adam Ounas. Nơi tuyến giữa, Amadou Diawara cũng đã chuyển sang AS Roma để thuyết phục đội bóng thủ đô Italia nhượng lại Manolas. Như vậy, Aurelio De Laurentiis đã dùng 5 cầu thủ của mình để đổi lấy sự phục vụ của Manolas và Lozano. Do đó, sức mạnh của Napoli đã yếu đi rất nhiều.

    Ancelotti đã đúng! Vấn đề đó cho thấy Napoli chưa đủ trình để đua Scudetto với Juventus - Bóng Đá

     Để có được Hirving Lozano, Napoli đã phải bán đi rất nhiều cái tên khác.

    Thứ 2, theo thời gian, tuổi tác của các trụ cột của Napoli trong những mùa giải gần đây đều tăng dần. Lorenzo Insigne đã đạt đến giới hạn của mình và không thể phát triển thêm được nữa. Dries Mertens, Jose Callejon vẫn giữ được phong độ nhưng họ không đủ thể lực để cày ải liên tục. Nơi hàng hậu vệ, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly đã 28 tuổi và họ vẫn đang chiến đấu bằng kinh nghiệm của mình. Sự phát triển của cả 2 cũng đang bị chững lại và sẽ không có chuyện Manchester United hay 1 đội bóng nào đó bỏ ra 100 triệu euro để đưa họ rời khỏi San Paolo nữa. Nói như vậy để thấy rằng Aurelio De Laurentiis đang quá ảo tưởng vào sức mạnh đội hình của mình khi cho rằng họ đủ khả năng để chinh chiến trong cả mùa giải.

    Ngó sang Juventus, chắc chắn các Tifosi của Napoli sẽ cảm thấy rất chạnh lòng. Mặc dù đang sở hữu những cựu binh dày dặn kinh nghiệm như Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi… nhưng Bianconeri vẫn đưa về Allianz Stadium những cầu thủ còn khá trẻ như Matthijs de Ligt, Merih Demiral, Adrien Rabiot. Bây giờ, họ còn đang nhắm đến Federico Chiesa, Sandro Tonali.

    Ancelotti đã đúng! Vấn đề đó cho thấy Napoli chưa đủ trình để đua Scudetto với Juventus - Bóng Đá

     Bộ ba ICM đã không còn duy trì phong độ cao như ngày trước.

    Nhìn chung, lời phát biểu của Carlo Ancelotti không phải là không có lý. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Napoli liên tiếp thất bại trong cuộc đua giành Scudetto trong những năm qua. Carletto nổi tiếng với biệt danh “thầy phù thủy” nhưng với tình hình hiện tại, phép màu của ông cũng không thể giúp Partenopei hiện thực hóa giấc mơ của mình.

    (*) Xem lại trận đấu Juventus 4-3 Napoli:

    Faro | 12:00 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...