MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • "Ăn chơi không quên nhiệm vụ", HLV PSG cảnh báo học trò sau khi vô địch mùa đông

    13:12 Chủ nhật 22/12/2019

    BongDa.com.vn HLV Thomas Tuchel vừa lên tiếng cảnh báo các học trò 1 điều sau khi khép lại năm 2019.

    Ở vòng 19 Ligue 1, PSG có cuộc tiếp đón Amiens trên sân nhà. Đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2019 của gã nhà giàu nước Pháp trước khi bước vào kỳ nghỉ đông nên họ quyết tâm giành chiến thắng. Với dàn nhân sự chất lượng hơn, đội chủ sân "Công viên các hoàng tử" hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

    Ngay đầu hiệp 1, Kylian Mbappe đã khai thông thế bế tắc. Sang hiệp 2, ngôi sao người Pháp hoàn tất cú đúp và Neymar cùng với Mauro Icardi chính là bộ đôi tiếp theo điền tên lên bảng điện tử. Amiens kịp thời có pha lập công danh dự của John Stiven Mendoza ở phút thứ 70.

    Tuchel: 'A great performance and a deserved win' - Bóng Đá

     Tuchel vừa cùng PSG có trận thắng trước Amiens.

    Giành thắng lợi tưng bừng nên HLV Thomas Tuchel chẳng có lý do gì về màn trình diễn của các học trò. Sau trận, ông lên tiếng khen ngợi và đồng thời không quên cảnh báo đội bóng cần giữ phong độ sau kỳ nghỉ đông.

    "Chúng tôi kết thúc năm này bằng một chiến thắng tuyệt vời, màn trình diễn của cả đội thật xuất sắc. Ở khía cạnh tấn công và phòng ngự, toàn đội đều cùng nhau thực hiện. Đây là một thế trận chúng tôi thể hiện được sự tập trung và giành lấy chiến thắng xứng đáng."

    "Chỉ đáng tiếc một chút là Thiago Silva và Abdou Diallo đã gặp chấn thương. Tuy nhiên, dàn nhân sự còn lại đều ổn cả. Giờ đây, thử thách tiếp theo dành cho toàn đội chính là việc bước vào kỳ nghỉ, trở lại đây vào ngày 2/1 với một tinh thần như cũ và cường độ thi đấu tiếp tục được thể hiện giống với thời điểm hiện tại."

    Video Mbappe đón sinh nhật lần thứ 21:

    Lữ Phong | 12:55 22/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...