MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alonso trở thành hậu vệ tấn công tốt nhất EPL trong 3 năm qua

    21:26 Chủ nhật 06/10/2019

    BongDa.com.vn Marcos Alonso không phải sự lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ trái Chelsea dưới thời Lampard, nhưng anh không hề đánh mất đi động lực thi đấu...

    Ở mùa giải năm nay, Chelsea gặp biến động lớn khi bị cấm mua sắm trên thị trường chuyển nhượng và huấn luyện viên Maurizio Sarri cũng rời đi chỉ sau một mùa giải tương đối thành công. Frank Lampard trở lại dẫn dắt The Blues nhưng cũng thay đổi chính sách sử dụng cầu thủ trong đội hình...

    Chiến lược gia 41 tuổi trọng dụng các tài năng trẻ và một trong số đó là Emerson Palmieri, người trước đó chỉ là phương án dự bị cho Marcos Alonso. Tuy vậy, ngôi sao người Ý đã dính chấn thương khi trở về làm nghĩa vụ quốc tế, và giúp "trò cưng" của Conte có cơ hội chứng tỏ mình với ông thầy mới.

    Trên thực tế, Alonso đang chơi tương đối ấn tượng ở mùa giải năm naybên hành lang trái. Hôm nay, cựu ngôi sao Fiorentina cũng kiến tạo cho N'Golo Kante ghi bàn thắng vào lưới Southampton. Và pha dọn cỗ đó khiến chúng ta nhận ra một điều tuyệt vời về cầu thủ sinh năm 1990.

     - Bóng Đá

     Alonso vẫn là hậu vệ tấn công hay nhất EPl kể từ khi anh trở lại đây sau quãng thời gian chơi cho Bolton và Sunderland.

    Theo thống kê từ OptaJoe, kể từ thời điểm trở lại Premier League vào tháng 8 năm 2016, Alonso đã tham gia trực tiếp vào 26 bàn thắng trong 100 trận (15 bàn, 11 kiến tạo) - con số tốt nhất mà một hậu vệ tại giải Ngoại hạng Anh trong cùng thời điểm có thể làm được.

    Chưa chắc Alonso có thể giữ được vị trí một khi Emerson hồi phục hoàn toàn. Tuy vậy, nếu anh cứ chơi như những gì đang thể hiện, chẳng có lý do gì khiến Lampard không cân nhắc lựa chọn một trong hai thay vì chỉ ưu tiên cầu thủ người Ý gốc Brazil.

    Lampard nói về trận gặp Southampton:

    Anh Tú | 21:15 06/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...