MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Allegri: "Ajax - Juventus sẽ là một trận đấu mở"

    10:27 Thứ tư 10/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Juventus kỳ vọng một trận đấu cởi mở giữa hai bên và sẽ không kết thúc với tỉ số 0-0.

    Trận đấu lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions League giữa Ajax - Juventus sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 11/4 (giờ Việt Nam). 

    "Cristiano Ronaldo đã tập luyện cùng đội và nếu không có gì xảy ra trước đó, cậu ấy sẽ có mặt trong đội hình xuất phát vào ngày mai", Max Allegri chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.

    Những người khổng lồ đến từ Hà Lan đã gây bất ngờ khi loại nhà đương kim vô địch Real Madrid bằng chiến thắng 4-1 ngay tại Bernabeu. Allegri cũng đã dành những lời có cánh cho đội chủ sân Johan Cruyff Arena.

    Max Allegri:

    Juventus vô địch C1 lần gần nhất vào năm 1996, sau khi vượt qua Ajax ở chung kết. 

    "Ajax là một tập thể rất mạnh. Họ chơi ngang ngửa với Bayern Munich ở vòng bảng và đã loại cả Real Madrid ở vòng 16 đội."

    "Chúng tôi cần phải sắc bén trong những đợt lên bóng, chính xác và hiệu quả trong dứt điểm. Do đó, tôi nghĩ tỉ số 0-0 sẽ rất khó xuất hiện ở trận đấu này."

    Juventus đã để thua 0-2 trước Atletico Madrid sau đó lội ngược dòng bằng chiến thắng 3-0 với cú hat-trick của Ronaldo để giành quyền vào vòng tứ kết. 

    "Đây sẽ một trận đấu hoàn toàn khác, bởi vì Ajax chơi theo cách không giống với với Atletico Madrid. Lỗi của chúng tôi ở Madrid là sau khi thoát thua ở pha bóng chạm xà ngang, chúng tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đã hết nguy hiểm."

    "Không có gì dễ dàng để đánh bại Atletico Madrid 3-0 vì họ phòng ngự rất tốt, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều đó khó lặp lại vào ngày mai. Chúng tôi phải xây dựng một thế trận vững chắc và cố gắng ghi bàn ở sân khách. Nên nhớ, Ajax chỉ thua một lần (với Real Madrid) trong 20 trận sân nhà gần nhất của họ."

    "Họ là một đội rất mạnh về thể lực, mạnh mẽ trong không chiến và các pha xử lý bóng, đó là nơi trận đấu sẽ được quyết định. Chúng tôi phải có sự khiêm tốn và khả năng phòng thủ tốt, bởi vì đó là lúc Ajax sẽ lộ ra những khoản trống để tận dụng", Allegri cho biết về lối đá của đội chủ nhà Ajax. 

    Max Allegri:

     Emre Can chấn thương, Max Allegri nhiều khả năng sẽ dùng Sami Khedira đá chính. 

    Emre Can bị chấn thương thương, vì vậy Max Allegri được hỏi ai sẽ đá chính sau khi ông đã xác nhận Daniele Rugani sẽ thay thế Giorgio Chiellini.

    "Ngày mai tôi sẽ cân nhắc Sami Khedira hoặc Rodrigo Bentancur ở hàng tiền vệ. Ở trận đấu với AC Milan, tôi hoàn toàn bất ngờ vì Khedira đã có 70 phút trên sân tuyệt vời sau khi trở lại từ chấn thương. Anh ấy đã chứng minh rằng anh ấy là một người tuyệt vời trong việc cầm nhịp trận đấu và xử lý những đường bóng ở giữa sân. Còn về Bentancur, cậu ta có sức trẻ tuyệt vời nhưng thiếu kinh nghiệm ở Châu Âu."

    Allegri đã nói nhiều lần trên với Sky Sports và trong buổi họp báo rằng Dybala đã tập luyện tốt vào sáng nay, do đó không loại trừ khả năng ngôi sao người Argentina sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát. 

    "Dybala rất tài năng, nhưng không phải mùa nào phong độ cũng giống nhau. Anh ấy đang trở lại trạng thái tốt nhất về tinh thần và đó là những gì chúng tôi muốn hướng tới. Khi gạt bỏ được vấn đề tâm lý và có được khao khát thể hiện bản thân, Dybala là một trong những cầu thủ tài năng nhất tại Juventus."

    Nếu Paulo Dybala chơi cặp cùng Cristiano Ronaldo đồng nghĩa với việc Federico Bernardeschi phải dự bị ở trận đấu sắp tới với Ajax. Vị chiến lược gia 49 tuổi chia sẻ về cậu học trò, nhân tố đã thi đấu rất hay trong chiến thắng 3-0 trước Atletico Madrid. 

    "Bernardeschi đã có một trận đấu hay trước AC Milan, đặc biệt là trong hiệp hai. Tôi luôn nói với anh rằng cần tập trung hơn, bỏ lại sau lưng các trận đấu trước đó và cố gắng thực hiện ít đường chuyền sai."

    Lê Dũng | 10:30 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...