MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Alexander Isak: "Tiểu Ibra" của Borussia Dortmund và bóng đá Thụy Điển

    15:00 Thứ ba 16/04/2019

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund hẳn không cần phải quá lo lắng về vai trò số 9 trong đội hình khi họ đang sở hữu chân sút tuổi teen Alexander Isak, người được gọi là "tiểu Ibra" của bóng đá Thụy Điển.

    Với việc Mario Gotze tìm lại phong độ vốn có, Paco Alcacer cho thấy cái duyên săn bàn tại Signal Iduna Park và Maximilian Philipp vẫn được HLV Favre tin tưởng thì việc Alexander Isak không tìm được vị trí đá chính ở Dortmund là điều dễ hiểu.

    Tuy nhiên GĐTT của Dortmund, ông Michael Zorc luôn khẳng định Isak là một tài năng trẻ đầy triển vọng vì thế sẽ không có chuyện họ bán cầu thủ người Thụy Điển: "Alex là một tài năng trẻ tuyệt vời nên chúng tôi muốn trao cho cậu ta cơ hội để cọ xát nhiều hơn trong các trận đấu đỉnh cao."

    Chính vì thế mà tiền đạo sinh năm 1999 đã được đem cho mượn đến Willem II, nơi chân sút 19 tuổi ghi được 12 bàn trong 12 trận ra sân. Không một cầu thủ nào ở giải Hà Lan có thể lập được thành tích ấn tượng đó khi ở cùng độ tuổi với Isak: Hakim Ziyech (5), Hirving Lozano (6), Robin van Persie (7), Dusan Tadic (10) and Luuk de Jong (11). Rõ ràng với những con số đó của các cái tên kể trên càng làm tôn vinh sự xuất sắc đến từ chân sút người Thụy Điển.

    Alexander Isak:

    Isak, tài năng mới nổi của Dortmund và tuyển Thụy Điển.

    Màn trình diễn ấn tượng đó của "mầm non" của bóng đá Thụy Điển đang giúp cho chính bản thân anh có cơ hội được lĩnh ấn tiên phong tại Dortmund vào mùa giải tới. Và điều đó càng giúp đội bóng áo vàng đen đỡ phải đau đầu trong việc tìm kiếm thêm một số 9 bên cạnh Alcacer.

    Nhìn Isak chơi bóng, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra điểm tương đồng với huyền thoại bóng đá Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic. Sở hữu chiều cao 1m9 nhưng anh vẫn có thể đi bóng kỹ thuật, lắt léo chứ không nặng nề như phần lớn tiền đạo cao kều khác. Bên cạnh đó, Isak còn có khả năng dứt điểm lạnh lùng, sắc bén và làm chủ trái bóng bước 1 tuyệt vời là lí do khiến anh được đặt cho biệt danh "tiểu Ibra". Tiền đạo 19 tuổi đang thực sự tái hiện lại hình bóng của Ibrahimovic trên sân cỏ châu Âu vào thời điểm hiện tại.

    Alexander Isak:

    Isak có nhiều điểm tương đồng giống Ibra.

    Cựu HLV của Isak ở U17 Thụy Điển từng nhận xét về "viên ngọc thô" đến từ Bắc Âu thế này: "Cậu ta có tốc độ tốt nhưng không thực sự nhanh. Cậu ta có khả năng làm chủ trái bóng tuyệt vời và có thể phối hợp với các đồng đội xung quanh. Lối chơi của cậu ta thích là được di chuyển rộng và hoạt động độc lập để tìm kiếm không gian ở hàng thủ đối phương."

    Sau tất cả, với những lời khen từ các nhà chuyên môn thì rõ ràng Isak đang là "báu vật" của ĐTQG Thụy Điển lẫn Dortmund. Việc 2 đội bóng này cần làm chính là mài giũa "viên ngọc thô" thật sáng để bóng đá thế giới lại được chứng kiến thêm một sát thủ đẳng cấp đến từ Thụy Điển.

    Lữ Phong | 14:30 16/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...