MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • Ajax mong đợi sự giúp đỡ của De Ligt, De Jong ở C1

    16:40 Thứ hai 03/08/2020

    BongDa.com.vn Các cầu thủ cũ có thể hỗ trợ cho Ajax rất nhiều ở Champions League.

     

     Những khoảnh khắc ấn tượng của De Jong ở Ajax

    Dù đã kết thúc mùa giải 2019/2020 với vị trí đầu bảng của giải vô địch Hà Lan, Ajax Amsterdam vẫn chưa nắm chắc trong tay một tấm vé dự vòng chung kết Champions League. Họ sẽ phải phụ thuộc vào một số đội còn lại ở C1 mùa này, cụ thể là Napoli và Lyon.

    Đây là hai đội bóng nằm ngoài top 4 ở giải vô địch quốc nội, chưa có vé dự C1 mùa tới. Nếu Napoli hoặc Lyon lên ngôi vô địch châu Âu mùa này, họ sẽ có vé dự vòng bảng mùa giải 2020/2021, qua đó giành suất của Ajax và đẩy đội bóng này xuống đá vòng loại.

    De Jong and De Ligt can help Ajax: 'It would be a big difference' - Bóng Đá

     De Ligt và De Jong từng sát cánh ở Ajax.

    Ở vòng 16 đội mùa này, Napoli và Lyon chạm trán Barcelona và Juventus, những đội bóng có các cầu thủ cũ của Ajax là Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt đang thi đấu. HLV Erik ten Hag thực sự hy vọng các trò cũ có thể hỗ trợ Ajax bằng cách đánh bại Napoli và Lyon.

    "Tất nhiên chúng tôi hy vọng Napoli và Lyon sẽ không vô địch, chúng tôi sẽ được đá vòng bảng. Việc không phải đá vòng loại sẽ mang đến sự khác biệt lớn cho chúng tôi. Trong 2 năm qua, đó là một trở ngại lớn đối với Ajax. Nếu trực tiếp vào vòng bảng, chúng tôi sẽ chơi thoải mái hơn, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn."

    Thanh Vũ | 16:10 03/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...