MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ajax - đội bóng lạ thường chinh phục châu Âu

    19:57 Thứ ba 30/04/2019

    Những chàng trai của Ajax đang tạo ra câu chuyện cổ tích ở Champions League mùa này, với sự trẻ trung và lãng mạn.

    Tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất đời cầu thủ, là lúc sinh lực tràn trề nhất, và đầy hoài bão. Với Ajax, họ sẵn sàng dấn thân thực hiện ước mơ điên rồ, bởi tất cả biết rằng cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Đêm nay, Ajax sẽ bước vào trận bán kết Champions League với một hình ảnh lạ lùng.

    Họ có một đội hình không phải được tạo ra từ những bản hợp đồng bom tấn, nhưng lại làm được điều phi thường. Frankie de Jong và đồng đội sẽ khó có thể thể tạo ra một triều đại và thống trị châu Âu sau mùa giải này.

     - Bóng Đá

     Ajax đang tạo ra điều kỳ diệu ở cúp châu Âu mùa này.

    Ajax phải đối mặt tình cảnh "tan đàn xẻ nghé" lực lượng trong hè 2019. Một nửa đội hình nhiều khả năng sẽ chuyển tới những tên tuổi lớn châu Âu. Những người đứng đầu câu lạc bộ hiểu điều đó, và chấp nhận không chút hối tiếc.

    Ajax đặc biệt vì như vậy. Họ như chiếc nôi sản sinh ra những con người tài năng, một nơi cung cấp cầu thủ cho châu Âu. Sau mỗi năm, lò đào tạo của đại diện thành phố Amsterdam lại xuất hiện những "viên ngọc thô". Rồi sau đó, báu vật này sẽ bị "cướp" đi, để lại cho Ajax một nhiệm vụ.

    Đội bóng sẽ tiếp tục săn tìm cầu thủ tiềm năng, huấn luyện họ rồi chờ thời điểm chín mùi để đem bán. Kịch bản này tái diễn liên tục. Lạ lùng thay, đất nước Hà Lan lại không thiếu nguồn tài nguyên tiếp tục kế nghiệp sự nghiệp lứa đàn anh. Ngoài kia vẫn còn đầy rẫy nhân tài chờ Ajax khám phá.

    Với đội bóng Hà Lan mùa này, những gì họ làm được xứng đáng được ca tụng. Ngay cả khi dừng bước tại vòng bán kết Champions League đi nữa, Ajax đã mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc. Những Frenkie de Jong (21 tuổi), Matthijs de Ligt (19 tuổi) liên tục làm bẽ mặt các đội bóng nhà giàu.

    Thứ bóng đá của Ajax rất sôi động, họ chơi tấn công phóng khoáng trước mọi đối thủ. Đây còn là đội bóng không biết sợ hãi. Từ Bernabeu tới Allianz, hết Tây Ban Nha đến Italy, binh đoàn của Erik ten Hag liên tục tạo ra điều kỳ diệu nhờ triết lý "tấn công tổng lực". Tinh thần Ajax đơn giản quá mạnh mẽ.

     - Bóng Đá

     Ajax giờ là đội bóng đáng xem nhất.

    Nhà báo Luke Edwards của Telegraph miêu tả người hâm mộ sẽ thêm yêu bóng đá nhờ Ajax. Lứa cầu thủ còn chưa qua tuổi 23 đang trình diễn thứ bóng đá tốc độ và đầy sức mạnh. "Cách Ajax chuyền bóng, rồi cầu thủ di chuyển, bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm biến mất," Luke Edwards viết.

    Ajax đang trở thành biểu tượng của trường phái "bóng đá tổng lực", niềm kiêu hãnh chỉ có ở bóng đá Hà Lan. Trong các trận thắng Real Madrid và Juventus, Ajax tự định đoạt số phận của mình nhờ nỗ lực chính bản thân. Họ chơi thể như không còn ngày mai, và trông cậy chút vào may mắn.

    Chính vì lực lượng Ajax tập hợp toàn những cầu thủ trẻ, điều này biến họ thành ra một tập thể kiêu ngạo và không sợ hãi. Tuyệt vời thay, chính bản chất không biết sợ hãi của tuổi trẻ đã giúp Ajax liên tiếp làm rung chuyển châu Âu. Và câu chuyện cổ tích của họ vẫn chưa đi đến hồi kết.

    Với Ajax, họ xây dựng một đội hình theo cách rất riêng. Câu lạc bộ không vung tiền để mua những cầu thủ hay nhất, ngược lại, họ tạo ra một đội hình dựa vào tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo. Ở đó, mọi cầu thủ đều phải nỗ lực, và tuân thủ triết lý lâu đời của CLB.

    Ajax không dùng "núi tiền" để đánh bại các đội bóng lớn châu Âu. Niềm tin vào năng lực các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ mới là sức mạnh lớn nhất. Một lần hạ được Real có thể do may mắn, nhưng khi đã lần thứ hai vượt qua được thêm gã khổng lồ là Juventus thì đó không còn tình cờ nữa.

     - Bóng Đá

     Ajax không có những hợp đồng bom tấn trong đội hình, nhưng lại tạo ra được nhiều điều phi thường.

    Mùa sau, Ajax có thể sẽ bị bỏ lại phía sau. Frenkie de Jong đã tới Barca, Matthijs de Ligt nhiều khả năng nối gót người đồng nghiệp. Những cầu thủ hay nhất của đội bóng này sẽ ra đi, thế nhưng, người hâm mộ yêu mến CLB bởi đây là Ajax, nơi có truyền thống và bề dày lịch sử lâu đời.

    Những cổ động viên Ajax mua vé tới sân bởi chính thương hiệu đội bóng, không phải vì cá nhân ngôi sao nào. Đội bóng Hà Lan đặc biệt và khác biệt phần còn lại như vậy. Với Ajax, người ta cứ hãy thưởng thức họ khi còn có thể, bởi sau đêm nay và tuần tới, có thể những gì họ tạo ra sẽ kết thúc.

    Ajax sẽ bước vào một mùa hè với sự hồi hộp. Cổ động viên hiểu điều đó. Ban lãnh đạo đội bóng thấy trước kịch bản ra sao. Nhưng tuổi trẻ của Matthijs de Ligt hay Frenkie de Jong chỉ đến một lần. Và tới đây, họ sẽ lại đem những gì hay nhất ra để cống hiến cho người xem.

    Nguyên Trí | 19:11 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...