MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Ai sẽ là người "kế thừa" chiếc băng đội trưởng của Rooney tại Man Utd?

    18:12 Thứ ba 27/06/2017

    BongDa.com.vn Tin đồn Rooney rời Old Trafford đang lan rộng trong mùa Hè này. Nếu R10 ra đi, vậy ai xứng đáng được chọn làm thủ quân của Quỷ đỏ?

    Tương lai của Rooney hết sức mờ mịt khi anh không còn đóng góp quá nhiều cho Quỷ đỏ, trong khi R10 lại đang hưởng mức lương cao nhất tại CLB. Viễn cảnh tiền đạo người Anh phải ra đi đã rất gần, vậy sau anh, ai sẽ là người tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Man Utd?

    Ander Herrera

    Ưu điểm: Tiền vệ người Tây Ban Nha sở hữu những tố chất để có thể trở thành đầu tàu của nửa đỏ thành Manchester. Đầu tiên là tính chiến đấu. Vẻ ngoài mỏng cơm có phần thư sinh nhưng ẩn trong đó là tinh thần của một chiến binh thực thụ sẵn sàng xả thân vì toàn đội. Không ai tại Man Utd tắc bóng và chịu khó tranh chấp tay đôi như Herrera, cả về số lượng lẫn chất lượng.

     - Bóng Đá

     

    Nhược điểm: Sự lăn xả của Ander Herrera đôi khi lại là bất lợi đối với đội bóng. Tiền vệ người Tây Ban Nha có tính khí nóng nảy, dễ dẫn đến những pha phạm lỗi phải nhận thẻ không cần thiết.

    Antonio Valencia

    Ưu điểm: Nói về thâm niên, tiền vệ người Ecuador xứng đáng được lựa chọn. Trên sân cỏ, anh là người cần mẫn thi đấu, cháy hết mình trong từng pha bóng. Valencia sẵn sàng chấp nhận hi sinh vì lợi ích chung của toàn đội.

     - Bóng Đá

     

    Nhược điểm: Tính cách của Valencia khá lầm lì, ngay cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong khi đó một thủ lĩnh cần liên tục lên tiếng chỉ đạo các đồng đội, ý kiến với trọng tài để đòi lại công bằng cho đội bóng. Đây là khuyết điểm lớn nhất của Valencia. Ngoài ra anh không phải là mẫu cầu thủ chịu áp lực giỏi, minh chứng là khi tiền vệ này thất bại hoàn toàn trong việc “thừa kế” chiếc áo số 7 và chỉ có thể là chính mình khi trở lại khoác số áo 25.

    David De Gea

    Ưu điểm: Phong độ xuất thần của anh là cơ sở để đồng đội và người hâm mộ đặt niềm tin.

     - Bóng Đá

     

    Nhược điểm: Tương lai của De Gea ở Old Trafford chưa bao giờ là điều chắc chắn. Anh liên tục bị Real Madrid “dụ dỗ” trở về Tây Ban Nha. Hơn nữa, đội trưởng là một thủ môn sẽ bất lợi bởi không thể có mặt ở những điểm nóng gây tranh cãi trên sân.

    Paul Pogba

    Ưu điểm: Tài năng của Pogba là không phải bàn cãi. Bỏ qua giai đoạn làm quen với đội bóng, tiền vệ người Pháp càng chơi càng hay, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của Quỷ đỏ. Không sớm thì muộn, Pogba sẽ là thủ lĩnh của Man Utd trong tương lai.

     - Bóng Đá

     

    Nhược điểm: Tuổi đời còn khá trẻ cộng với việc chỉ mới quay về Old Trafford một mùa, rất khó để Pogba được các đồng đội cả nể và tin tưởng nếu anh đeo băng đội trưởng. Sẽ phải cần rất nhiều thời gian để Pogba khẳng định tầm ảnh hưởng của mình tại Manchester.

    Juan Mata

    Ưu điểm: Cầu thủ người Tây Ban Nha là người có tiếng nói, có khả năng ngoại giao tốt nhất trong phòng thay đồ của Man Utd. Tính chuyên nghiệp của Mata được các đồng đội nể phục.

     - Bóng Đá

     

    Nhược điểm: Tương lai của Juan Mata tại Man Utd là chưa chắc chắn. Trong bối cảnh HLV Mourinho đang săn đuổi rất nhiều mục tiêu, khả năng Mata bị HLV người Bồ Đào Nha bán trong mùa Hè này hoàn toàn có thể xảy ra.

    Màn trình diễn của Mata ở mùa giải năm nay

    Endo - Thể thao Việt Nam | 13:20 27/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...