Ai là cầu thủ sút phạt 11m lợi hại nhất World Cup 2018?
00:59 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Theo nghiên cứu từ JD Sports Football, cơ hội tốt nhất của đội tuyển Australia tại World Cup có thể là những quả phạt 11 mét.

Trên thực tế, đội trưởng của đội tuyển Australia là Mile Jedinak được xem là cầu thủ có khả năng sút phạt đền tốt nhất tại World Cup. Ngoài ra thủ thành Mat Ryan cũng là người rất đáng tin cậy khi phải đối đầu với những quả phạt cự ly này.

Ai là cầu thủ sút phạt đền 11m lợi hại nhất? - Bóng Đá

Đội tuyển Australia thường rất nguy hiểm trên chấm phạt đền.

JD Sports Football đã tiến hành kiểm tra các con số liên quan đến những quả penalty trong quá khứ, và nó chỉ ra rằng Jedinak chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, trong 14 lần anh đứng trước cơ hội ghi bàn từ chấm 11 mét.

Tiền vệ Aaron Mooy tại ĐT Australia cũng đã ghi được 9 bàn trong tổng số 10 lần, tỷ lệ chiến thắng 90% của Mooy thậm chí còn cao hơn Cristiano Ronaldo (84%) và Lionel Messi (77%).

Nhưng khi nói đến khía cạnh những thủ môn đứng trước quả đá phạt này, tỷ lệ thành công của họ chắc chắn không cao, nhưng vẫn có người có quyền tự hào về số lần cản phá khi họ phải đối đầu với các chân sút bên phía đối thủ.

Trong số đó, thủ thành Mat Ryan, người đang chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo câu lạc bộ Brighton, đã cản phá thành công 11 quả penalty và thất bại 19 lần - đạt tỷ lệ lên đến 37%.

Và thật bất ngờ, con số này còn cao hơn cả David de Gea của Tây Ban Nha (27%) và Manuel Neuer của Đức (35%). Tuy nhiên, cũng phải nhắc đến việc, hai thủ môn hàng đầu thế giới nói trên đã phải đối mặt với rất nhiều quả phạt 11m trong sự nghiệp.

Ai là cầu thủ sút phạt đền 11m lợi hại nhất? - Bóng Đá

Mat Ryan từng nhiều lần cứu thua cho Brighton tại giải Ngoại hạng Anh.

Trong quá khứ, chúng ta đã từng được biết đến những cầu thủ có khả năng sút phạt cực kỳ tốt như Mario Balotelli hay Zlatan Ibrahimovic. Còn ở phía khung gỗ, chắc hẳn nhiều người đã biết đến cái tên Dida của AC Milan và đội tuyển Brazil.

Tất nhiên, tỷ lệ phần trăm cản phá thành công, hay tỷ lệ dứt điểm ghi bàn trên chấm 11 mét đôi khi không đánh giá được việc ai là người giỏi nhất, vì yếu tố này còn bị ảnh hưởng bởi số lần sút và số lần đối mặt. Số lượng càng nhiều thì tỉ lệ có thể sẽ tăng lên hoặc giảm đi.

Dưới đây là top 4 người có tỷ lệ thành công trên chấm đá phạt penalty nhất:

Mile Jedinak (Australia) 14/14 (100%)

Olivier Giroud (Pháp) 15/16 (94%)

Marco Reus (Đức) 10/11 (91%)

Aaron Mooy (Australia) 9/10 (90%)

Còn đây là top 4 thủ môn có tỷ lệ cản phá thành công những quả đá phạt đền cao nhất:

Mat Ryan (Australia) 11/19 (37%)

Manuel Neuer (Đức) 18/34 (35%)

Robin Olsen (Thụy Điển) 5/10 (33%)

Sergio Romero (Argentina) 10/24 (29%)

Vũ Quang Toản | 23:55 16/06/2018