MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Ngã ngựa tại Olimpico, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Ai đang là thủ thành xuất sắc nhất 'Big Six' mùa này?

    14:33 Thứ năm 08/11/2018

    BongDa.com.vn Đa phần NHM vẫn luôn đồng tình với việc De Gea là thủ môn xuất sắc nhất, nhưng giải Ngoại hạng Anh bây giờ cũng đang sở hữu nhiều tài năng trong khung gỗ.

    Sự so sánh này sẽ loại bỏ Hugo Lloris và Bernd Leno vì bộ đôi đến từ phía bắc London mùa này chơi không trọn vẹn. Vì vậy, hãy cùng đi đến những thống kê chi tiết dưới đây về Kepa Arrizabalaga, David De Gea, Alisson và Ederson Moraes - những cầu thủ chưa bỏ lỡ một phút nào tại Premier League.

    Bóng đá bây giờ không còn như trước, các huấn luyện viên yêu cầu một thủ thành không những hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ cầu môn mà còn phải biết cách tạo ra những tác động cần thiết ở những đường phản công, hoặc chí ít cũng là khả năng chơi chân không kém một tiền vệ trung tâm.

    Ai đang là thủ thành xuất sắc nhất Premier League mùa này? - Bóng Đá

     Bộ ba này sở hữu khả năng chuyền bóng không kém gì một tiền vệh trung tâm.

    Nói về khía cạnh này, có lẽ người thiệt thòi nhất là De Gea bởi Jose Mourinho chưa bao giờ ưa thích sự mạo hiểm ngay từ đường chuyền đầu tiên. Chiến lược gia 55 tuổi luôn muốn mọi đội bóng mình dẫn dắt phải chơi 'bóng hai' nhiều hơn bất cứ điều gì.

    Thủ thành người Tây Ban Nha chuyền bóng chính xác rất thấp (dù số đường chuyền không chênh lệch quá nhiều) với 53.5%. Con số này thấp hơn rất rất nhiều so với ba đối thủ còn lại khoảng hơn 25%. Người cao nhất là Kepa với 84.1%, không ngạc nhiên khi Sarri-ball đang thống trị khả năng này.

    Duy nhất Ederson là người đã có kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, điều mà có lẽ chỉ học trò của Pep Guardiola mới làm được. Trong khi đó, De Gea là người chăm chuyền dài nhất với 7.8 lần/trận nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội ngon ăn cho các cầu thủ phía trên.

    Ai đang là thủ thành xuất sắc nhất Premier League mùa này? - Bóng Đá

     Ederson mùa này xuất sắc nhất nếu nói đến thống kê chung.

    Trước nay De Gea vẫn luôn bị coi là cầu thủ tương đối yếu trong các pha ra vào hoặc không chiến so với những đồng nghiệp hàng đầu. Vì thế, thống kê đó ở mùa giải năm nay 'chưa xuất hiện' và cũng tương đối khó xuất hiện nếu thói quen của anh chưa được từ bỏ (ít xông xáo).

    Tuy nhiên, nếu nói về nhiệm vụ chính là cản phá các cú dứt điểm đến từ đối phương thì không có ai làm tốt hơn ngôi sao của Man Utd. De Gea có đến 40 lần ngăn chặn bàn thắng, trong khi người ở gần anh nhất là Kepa và Alisson đều chỉ sở hữu 22 pha bóng tương tự.

    Thành tích này của thủ thành lớn tuổi nhất trong danh sách rất đáng chú ý nếu biết rằng Man Utd phải hứng chịu quá nhiều đợt bắn phá từ các chân sút đối thủ. Trong khi đó, cả Man City, Chelsea hay Liverpool đều sở hữu hàng thủ quá chắc chắn và ít khi khiến thủ môn đội nhà phải trổ tài.

    Man Utd chơi tệ là điều hiển nhiên, hàng thủ của họ được coi như thảm hoạ của chính Mourinho và Ed Woodward. Vì thế, 'găng tay vàng' mùa trước bây giờ chỉ có duy nhất một trận giữ sạch lưới trong khi ba người gác đền còn lại xếp ở những vị trí đầu tiên tại Premier League.

    Ai đang là thủ thành xuất sắc nhất Premier League mùa này? - Bóng Đá

    Man Utd có lẽ sẽ thủng lưới nhiều hơn 18 bàn nếu De Gea không ra sân.

    Một thống kê nữa nói lên sự yếu kém của hàng thủ Man Utd và thiệt thòi cho De Gea so với ba người đàn em đồng nghiệp. Quỷ đỏ sở hữu tỷ lệ phá bóng cao nhất với 31 lần trong 11 trận đã qua, trong khi ba đội còn lại đều ở chỉ có Liverpool có 28 lần, và Chelsea hay Man City thậm chí ít nhất giải.

    Tất cả những thống kê phía trên đều chỉ mang tính chất tương đối. Đôi khi ai xuất sắc nhất sẽ được người hâm mộ hay các chuyên gia bình chọn. Ederson có thống kê toàn diện nhất, Alisson rất chắc chắn, Kepa quá giỏi so với tuổi 24, nhưng rõ ràng De Gea vẫn là cái bóng rất lớn trong làng bóng đá hiện tại nếu nhìn vào những màn trình diễn của anh tại Old Trafford.

    Vũ Quang Toản | 13:25 08/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...