MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • AFF Cup cảnh giác với tiêu cực

    07:43 Thứ tư 16/11/2016 | 1

    Sau vụ 4 cầu thủ tuyển Lào bị treo giò vì dàn xếp tỉ số, LĐBĐ Đông Nam Á yêu cầu các đội tuyển đề cao cảnh giác khả năng xảy ra tiêu cực ở AFF Suzuki Cup 2016.

    Tổng Thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Ahmad Azzuddin vừa lên tiếng cảnh báo các đội bóng tham dự AFF Suzuki Cup 2016 cần phải có trách nhiệm ngăn ngừa nạn dàn xếp tỉ số. Nhất là sau vụ 4 cầu thủ của đội tuyển Lào bị phát hiện “nhúng chàm”.

    Saynakhonevieng Phommapanya, Chintana Souksavath, Moukda Souksavath và Phatthana Syvilay sẽ bị cấm thi đấu 60 ngày vì nghi ngờ liên quan tới dàn xếp tỉ số tại giải giao hữu Solidarity Cup tổ chức tại Malaysia vào năm 2010. Cuộc điều tra 4 cầu thủ Lào này vẫn tiếp diễn và có thể mở ra những bê bối sâu xa hơn liên quan tới dàn xếp tỉ số xuyên quốc gia. Nó thậm chí có thể lan rộng ra toàn bộ Đông Nam Á, phanh phui nhiều bí mật ở cả AFF Cup và SEA Games.

    aff-cup

    Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập chiều tối 15-11 tại Myanmar Ảnh: Ngọc Linh.

    Trao đổi với giới truyền thông các nước ở trung tâm báo chí của bảng B ở Myanmar, Tổng Thư ký AFF Ahmad Azzuddin cho biết: “Sau vụ việc của các cầu thủ Lào, chúng tôi càng phải cẩn thận hơn với nguy cơ xảy ra dàn xếp tỉ số tại AFF Cup 2016. AFF triển khai đồng loạt nhiều biện pháp, không để tiêu cực xảy ra”. Steve Darby, HLV người Anh từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 2001 và có gần 20 năm làm việc ở khu vực Đông Nam Á, thốt lên: “Chỉ kẻ ngốc mới cho rằng không có tiêu cực. Chúng ta cần phải lo lắng rằng AFF Cup 2016 có thể xảy ra nạn dàn xếp tỉ số nếu các đội bóng không được bảo vệ đúng mức”.

    Lãnh đạo AFF cho biết: “Chúng tôi đã thuê riêng một công ty chuyên theo dõi về cá độ, dàn xếp tỉ số. Báo cáo sẽ được gửi mỗi ngày. Mọi dấu hiệu bất thường sẽ được chúng tôi điều tra. Ngoài ra, AFF cũng đã làm việc với lực lượng cảnh sát tại 2 nước đồng chủ nhà vòng bảng là Philippines và Myanmar để bám sát các đội”. Tổng thư ký AFF cho biết lực lượng cảnh sát sẽ bám các đội 24/24: “Chúng tôi không cách ly các đội. Tuy nhiên, sẽ không để những thành phần bất thường làm phiền các cầu thủ. Ai dính tiêu cực sẽ phải nhận án phạt rất nặng”.

    Ông Azzuddin có mặt tại Myanmar để điều hành bảng B. Tổng thư ký AFF cho biết đang rất hồi hộp chờ đợi màn so tài giữa Malaysia và Việt Nam, trận đấu mà ông gọi là “chung kết sớm”. Quan chức Malaysia này nhận định: “Trình độ các đội bóng tại khu vực đang gần nhau, giải hấp dẫn hơn. Tin mừng là FIFA vừa đồng ý đưa AFF Cup vào hệ thống tính điểm. Điều này cho thấy chất lượng giải đấu được nâng cao, uy tín hơn”.

    Quản quân chặt chẽ

    Ngay sau khi đến Yangon vào chiều 15-11, đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Myanmar vào ngày 20-11. Thầy trò HLV Hữu Thắng đóng quân tại khách sạn 4 sao Parami, nơi được chủ nhà Myanmar siết chặt an ninh để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 4 đội bóng đóng quân tại đây.

    Phòng nghỉ của HLV Hữu Thắng được đặt độc lập ở tầng 7, còn toàn bộ thành viên của tuyển Việt Nam được bố trí ở tầng 3 và 4. Các trợ lý ban huấn luyện sẽ thay nhau cắt cử việc trông nom, nhắc nhở các cầu thủ đi nghỉ đúng giờ, hạn chế sử dụng điện thoại di động, laptop... Các tuyển thủ cũng được nhắc nhở phải quản lý nhau chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc.

    Minh Ngọc | 05:26 16/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...