MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diễn chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • AFF Cup 2018: HLV Park Hang-seo và cuộc chiến trên "ghế nóng"

    22:30 Thứ năm 22/11/2018

    AFF Cup 2018 sắp đi hết vòng bảng với kịch tính cao, và Park Hang-seo của tuyển Việt Nam là một trong những thầy ngoại để lại nhiều dấu ấn nhất.

    Lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018 diễn ra các ngày 24 và 25/11, để chọn ra 4 đội tuyển ưu tú nhất giành vé vào bán kết.

     - Bóng Đá

     4 trong số 6 đội còn cơ hội tranh vé bán kết dùng HLV ngoại.

    Hiện tại, có 6 đội tuyển còn cơ hội giành vé bán kết. Bảng A có Việt Nam, Myanmar và Malaysia. Ở bảng B là Thái Lan, Philippines và Singapore.

    Trong đó, có 4 đội tuyển được dẫn dắt bởi các HLV ngoại và đều đang có thành tích bất bại tính đến thời điểm này: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và Philippines.

    HLV Park Hang-seo (Việt Nam)

    Bắt đầu làm việc từ 2017, Park Hang-seo chinh phục người hâm mộ Việt Nam bằng những kết quả tích cực tại giải U23 châu Á, rồi Asiad 2018.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo giúp Việt Nam có thành tích sạch lưới ở AFF Cup 2018.

    Nhà cầm quân 59 tuổi người Hàn Quốc nổi bật ở khả năng quản lý, thay người hợp lý và tạo nên sức mạnh tâm lý cho tuyển Việt Nam.

    Trong 3 trận đấu ở bảng A AFF Cup 2018, Việt Nam đang có thành tích bất bại với 2 thắng và 1 hòa.

    Việt Nam ghi được 5 bàn thắng, và là đội tuyển duy nhất vẫn chưa để thủng lưới, có khả năng cao nhất để giành ngôi đầu bảng A.

    Antoine Hey (Myanmar)

    Myanmar đang cùng Việt Nam có 7 điểm ở bảng A, và "sư tử châu Á" chỉ cần không thua trong cuộc đối đầu với Malaysia ngày 24/11 để giành quyền vào tứ kết.

     - Bóng Đá

     Với Antoine Hey, Myanmar giành nhiều điểm nhất từ 2004.

    Đây là số điểm cao nhất ở vòng bảng AFF Cup mà Myanmar giành được kể từ giải đấu 2004. Khi ấy, họ kết thúc vòng bảng với 10 điểm.

    Mặc dù chưa chắc chắn có vé bán kết, nhưng phải thừa nhận dấu ấn của Antoine Hey với Myanmar là rất lớn.

    Trong cuộc trẻ hóa đội hình, Antoine Hey giúp Myanmar thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, khả năng kiểm soát tâm lý tốt.

    Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ gọi chiến lược gia người Đức là "Joachim Low của Myanmar".

    Milovan Rajevac (Thái Lan)

    Thái Lan bước vào AFF Cup 2018 mà không có đội hình tốt nhất, do một số trụ cột phải thi đấu ở giải vô địch Nhật Bản.

     - Bóng Đá

     Thái Lan của Milovan Rajevac ghi nhiều bàn nhất ở AFF Cup 2018.

    Dẫu vậy, Rajevac vẫn đang tạo dấu ấn để giúp Thái Lan thể hiện hình ảnh đội bóng số 1 khu vực, đặc biệt là trong khâu tấn công.

    Sau 3 trận đấu, Thái Lan đã ghi đến 12 bàn thắng. Riêng tiền đạo Adisak Kraisorn dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 7 bàn thắng.

    Mục tiêu của Thái Lan là tập trung vào Asian Cup, diễn ra ở UAE đầu năm 2019. Mặc dù vậy, giành AFF Cup 2018 vẫn là nhiệm vụ mà Rajevac phải thực hiện.

    Thái Lan của Rajevac đang hướng đến chiến thắng áp đảo trước Singapore trên sân nhà để hợp thức hóa vé bán kết.

    Sven-Goran Eriksson (Philippines)

    Một ngôi sao thực sự ở Đông Nam Á, được Philippines bổ nhiệm đầy bất ngờ ngay trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh.

     - Bóng Đá

     Eriksson đang là ngôi sao của Philippines và AFF Cup 2018.

    Nhà cầm quân 70 tuổi người Thụy Điển nhanh chóng để lại dấu ấn, giúp Philippines giành 7 điểm sau 3 lượt trận.

    Trong đó, trận hòa Thái Lan 1-1 trên sân nhà là màn trình diễn rất tốt, và nếu may mắn các học trò của HLV Eriksson đã giành 3 điểm, trong thế trận mà họ kiểm soát bóng xấp xỉ 60%.

    HLV Eriksson tuyên bố muốn đưa Philippines vượt qua hai ứng viên lớn nhất Thái Lan và Việt Nam để giành AFF Cup 2018.

    Trước mắt, nhiệm vụ của ông là giúp Philippines giành điểm trước Indonesia để đoạt chiếc vé bán kết.

    Kim Ngọc | 18:37 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...