MỚI NHẤT :
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • AFF chỉ ra thống kê đáng ngại đối với ĐT Việt Nam

    16:12 Thứ tư 28/11/2018

    BongDa.com.vn Dù ĐT Việt Nam đã lọt vào bán kết với thành tích ấn tượng, nhưng thống kê của AFF lại chỉ ra đây lại là điều lo ngại đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Trong một bài viết thống kê các chỉ số sau vòng bảng trên trang chủ của AFF, thành tích không để lọt lưới bàn nào của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại để lại nhiều lo ngại, bởi lịch sử giải đấu đã chỉ ra rằng, tất cả những đội bóng làm được điều này đều không thể giành được chiếc cúp vô địch.

    AFF chỉ ra thống kê đáng ngại đối với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Hàng thủ ĐT Việt Nam tái lập kỷ lục sau 18 năm.

    AFF thống kê: "Việt Nam đã vượt qua vòng bảng mà gần như không mắc một sai lầm nào trong chiến thuật. Họ bất bại, giành chiến thắng 3 trong 4 trận đã đấu và đặc biệt là không để thủng lưới lần nào. Đây là một thành tích đáng nể, nhưng lịch sử của AFF Cup dường như lại không ủng hộ điều này.

    Thống kê đã cho thấy, tất cả những đội tuyển đạt được thành tích này đều không thể lên ngôi vô địch. Năm 2000, Việt Nam không thủng lưới sau vòng bảng nhưng bị loại ở bán kết. Thái Lan năm 2008 đã có một vòng bảng tuyệt vời, nhưng đã thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết. Trước đó ở giải đấu năm 2004, Indonesia cũng giữ sạch lưới ở vòng bảng nhưng rồi cũng kết thúc giải đấu ở vị trí á quân. Liệu ở giải năm nay, ĐT Việt Nam có phá giải được lời nguyền này?."

    Trước đó, sau chiến thắng với tỉ số 3-0 trước ĐT Campuchia, ĐT Việt Nam đã tái lập thành tích không để thủng lưới sau 18 năm kể từ Tiger Cup 2000.

    Ở giải năm đó, ĐT Việt Nam của HLV Alfred Riedl lần lượt cầm hòa Malaysia với tỷ số 0-0, đánh bại Campuchia (6-0), Singapore (1-0) và Lào (5-0). Nhưng kết quả chung cuộc của chiến dịch khi đó, Việt Nam chỉ giành được vị trí thứ 4 sau khi không thể vượt qua Malaysia ở trận tranh HCĐ.

    AFF chỉ ra thống kê đáng ngại đối với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Thống kê của AFF cho rằng đội nào có thành tích này đều không thể vô địch.

    Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là trận đấu được đánh giá khó khăn khi có chuyến làm khách đến Philippines ở trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên với việc đang có trong tay hàng thủ vững chắc thì người hâm mộ tin rằng ĐT Việt Nam sẽ có kết quả tốt, trước khi hai đội tái đấu nhau trên sân Mỹ Đình.

    Hiện tại, ĐT Việt Nam đã có mặt tại Bacolod, nơi sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi vào ngày 2/12 tới.

    Tịnh Đế | 15:50 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...