MỚI NHẤT :
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • AFF bất lực trước đặc quyền chọn bảng đấu của chủ nhà Malaysia

    23:23 Thứ sáu 23/06/2017 | 4

    Malaysia vừa đưa ra thể thức bốc thăm lạ đời ở môn bóng đá nam và nữ SEA Games 29 khi cho mình quyền tự chọn bảng đấu. Trao đổi với báo chí ngày hôm nay, đại diện AFF thừa nhận bất lực với những “đặc quyền” này của nước chủ nhà.

    Nước chủ nhà Malaysia vừa khiến đại diện các đội bóng đá nam và nữ tại SEA Games 29 sốc nặng khi tự cho mình quyền tự lựa chọn bảng đấu thay vì cách bốc thăm thông thường. Theo đó, ở môn bóng đá nam, ngoài Thái Lan, Myanmar và nước chủ nhà Malaysia, BTC quyết định sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 8 đội còn lại cho các suất A2, B2, A3, B3, A4, B4. Sau lượt bốc thăm thứ tư, U22 Malaysia được quyền chọn bảng đấu. Hai đội còn lại không cần bốc thăm mà dồn vào bảng không có đội chủ nhà. Như vậy, U22 Malaysia chắc chắn nằm ở bảng chỉ có 5 đội, nên sẽ đá vòng bảng ít hơn.

     - Bóng Đá

    Tổng thư ký Ahmad Azzuddin (bên phải) thừa nhận AFF không can thiệp vào các đặc quyền của nước chủ nhà.

    SEA Games Môn bóng đá nữ cũng tương tự. ĐKVĐ Thái Lan nhận mã A1, á quân Việt Nam được mặc định mã số B1. BTC sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 2 suất A2 và B2. Sau đó, Malaysia sẽ được quyền chọn bảng đấu để... tránh Myanmar.

    Sau khi Malaysia gửi tới các Liên đoàn trong khu vực về kế hoạch tổ chức lễ bốc thăm môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games, nhiều chuyên gia và người hâm mộ Việt Nam đã lên tiếng phản đối và cho rằng điều này có thể làm tụt lùi môn bóng đá trong khu vực.

    Hôm nay, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Ahmad Azzuddin cũng đã lên tiếng xác nhận AFF đã nhận được điều lệ sơ bộ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại SEA Games 29 của chủ nhà Malaysia.

    Tuy nhiên, dù là tổ chức đứng đầu bóng đá Đông Nam Á, đại diện AFF thừa nhận không thể can thiệp vào những đặc quyền của nước chủ nhà SEA Games: "Luật này quả thực là chưa từng có. Nhưng SEA Games có đặc thù riêng. Chỉ có Hội đồng Olympic, nơi tổ chức cuộc họp các đoàn tham dự giải mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng".

    Đây không phải là lần đầu tiên nước chủ nhà Malaysia dùng đặc quyền của mình để tác động đến các nội dung và môn thi đấu tại SEA Games 29. Trước đây Malaysia đã dùng đặc quyền là nước chủ nhà SEA Games để đề ra quy định giới hạn độ tuổi môn bóng đá nam xuống còn U22, thay vì U23 như các đại hội trước và đã được Hội đồng Olympic thông qua.

    Dù Malaysia đưa ra một đề xuất lạ đời trong việc tổ chức bốc thăm nội dung nam và nữ môn bóng đá tại SEA Games 29. Điều này đang vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ các đoàn còn lại, tuy nhiên nhiều khả năng đề nghị của chủ nhà Malaysia vẫn sẽ được chấp thuận và áp dụng tại kỳ Đại hội tới đây.

    Đức Anh | 15:20 23/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...