MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • AC Milan: Cơn ác mộng chưa kết thúc

    14:15 Thứ hai 27/05/2019

    BongDa.com.vn Mùa giải 2018/2019 tiếp tục đem đến sự thất vọng lớn cho người hâm mộ nửa đỏ thành Milan khi gã khổng lồ bóng đá Ý cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

    Người hâm mộ từng rất kì vọng vào một tương lai tươi sáng cho AC Milan khi bộ ba danh thủ Leonardo, Gennaro Gattuso và Paolo Maldini nắm giữ những vị trí quan trọng của nửa đỏ thành Milan. Thế nhưng kết thúc mùa giải 2018/2019, đội chủ sân San Siro một lần nữa phải chứng kiến bi kịch.

    Chiến thắng sít sao 3-2 trước SPAL của thầy trò HLV Gennaro Gattuso trở thành vô dụng khi Inter Milan giành trọn 3 điểm với Empoli. Radja Nainggolan có pha lập công quyết định vào phút 81, qua đó giúp đội nhà cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc với 1 điểm nhiều hơn AC Milan.

    AC Milan: Cơn ác mộng chưa kết thúc - Bóng Đá

    Bộ ba: Gattuso, Maldini và Leonardo.

    Bầu không khí ảm đạm bao trùm đội bóng nước Ý thời điểm hiện tại. Thuyền trưởng Gennaro Gattuso thừa nhận: "Tôi đã ngủ rất ít vài ngày qua. Tôi đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về mặt tinh thần.".

    Sự trở lại của huyền thoại Paolo Maldini vào cuối tháng 8 năm ngoái mang đến những hy vọng lớn lao cho người hâm mộ. Giới chuyên mộ thì tin vào một bình minh mới sáng sủa hơn cho gã khổng lồ bóng đá Ý sau thời kì đen tối nhất lịch sử.

    AC Milan: Cơn ác mộng chưa kết thúc - Bóng Đá

    Nửa đỏ thành Milan vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang xưa.

    Leonardo "sắm vai" Giám đốc thể thao, Maldini đóng vai trò Giám đốc phát triển và chiến lược, Gattuso thì tiếp tục lèo lái con thuyền Rossoneri. Tuy nhiên, "tam tấu" nổi tiếng này vẫn không thể giúp AC Milan hồi sinh mạnh mẽ. 

    Con đường vinh quang ngày càng xa tầm tay với nửa đỏ thành Milan. Chức vô địch Serie A gần nhất cách đây 8 năm, trong khi lần cuối cùng họ tham dự sân chơi danh giá Champions League là 5 năm. Ngoài ra việc không thể tham dự đấu trường số 1 châu Âu vào mùa giải năm sau khiến ngân sách chuyển nhượng đội bóng càng bị thu nhỏ.

    AC Milan: Cơn ác mộng chưa kết thúc - Bóng Đá

    AC Milan cần cuộc cách mạng thực sự hiệu quả vào mùa hè này.

    "Nếu mục tiêu lọt vào Top 4 không hoàn thành, sẽ không có những bản hợp đồng lớn vào mùa hè năm 2019. Đồng thời, các ngôi sao lớn hiện tại nhiều khả năng phải ra đi nhằm cân đối tài chính," Leonardo phát biểu trên truyền thông.

    Giám đốc điều hành mới Ivan Gazidis nhanh chóng được bổ nhiệm vào tháng 12 năm ngoái. nhằm chuẩn bị cho cuộc đại tu về mặt lực lượng nhân sự. Gazidis từng đảm trách vị trí tương tự khi còn ở Arsenal trước khi dứt áo ra đi. 

    "Chúng tôi thất vọng vì không được tham dự Champions League. Thế nhưng toàn đội đã chiến đấu hết mình. Tôi muốn cảm ơn họ vì những nỗ lực vượt qua khó khăn trong giai đoạn câu lạc bộ thiếu người vì chấn thương và sa sút phong độ,Gazidis khẳng định trên tờ Goal.

    AC Milan: Cơn ác mộng chưa kết thúc - Bóng Đá

    Giám đốc thể thao Lille: Luis Ocampos

    Tương lai của Gattuso còn là một dấu hỏi lớn. Leonardo nhiều khả năng ra đi sau khi thất bại trên thị trường chuyển nhượng vì những bản hợp đồng không hiệu quả như Diego Laxalt, Samu Castillejo và Gonzalo Higuain. Ứng cử viên số 1 ngồi lên chiếc ghế Giám đốc thể thao AC Milan là Luis Ocampos (Giám đốc thể thao của Lille).

    Với những hạn chế về mặt tài chính, giờ đây, AC Milan cần tập trung khai thác những nhân tố trẻ tiềm năng thay vì đầu tư vào các ngôi sao bom tấn. Do đó, Luis Ocampos tỏ ra là người cực kì phù hợp bởi tài năng rèn giũa các viên ngọc thô ở Lille.

    Nhìn chung, AC Milan sẽ làm lại từ đầu một lần nữa. Người khổng lồ vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng của chính mình.

    Anh Nguyễn | 13:45 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...