Cá nhân và đội bóng2:10 7/3/2010
Marcello Lippi, HLV của ĐT Italia hiện tại và 4 năm về trước chinh phục đỉnh cao World Cup, từng có một câu nói nổi tiếng: “Tôi không chọn cầu thủ giỏi nhất. Tôi chỉ chọn người phù hợp với đội bóng nhất”.
>> Brazil cần cải thiện lối chơi tại World Cup'
>> 10 ngôi sao có nguy cơ lỗi hẹn với World Cup 2010
>> HLV Dunga đóng dần cánh cửa đội tuyển với Ronaldinho
Đó cũng là triết lý của Fabio Capello, người đang dẫn dắt ĐT Anh, và Carlos Dunga, HLV ĐT Brazil. Tại World Cup 2010, Brazil, Anh và Italia là những ƯCV hàng đầu cho chiếc Cúp vàng.
Lippi đã nhắc lại câu nói trên không biết bao nhiêu lần trong các cuộc họp báo khi người ta hỏi về lý do ông không triệu tập Antonio Cassano vào ĐTQG. Cassano từng là thần đồng của bóng đá Italia, chơi nổi bật ở EURO 2004, thời điểm anh chỉ mới 22 tuổi. Nhưng mặt trái của Cassano là thái độ vô kỷ luật, thiếu chuyên nghiệp. Lippi, vốn đề cao tính kỷ luật và sự đoàn kết giữa các cầu thủ, không muốn một người như thế trong đội bóng của ông dù anh ta có tài giỏi bao nhiêu.
Trước thềm World Cup 2010, Lippi lại đối mặt với vấn đề tương tự. Đó là trường hợp của Mario Balotelli, cầu thủ đang thi đấu cực hay trong màu áo Inter. Giới truyền thông Italia liên tục kêu gọi Lippi triệu tập Balotelli nhưng HLV lão luyện này nhất quyết lắc đầu. Ở cuộc họp báo trước trận giao hữu Cameroon hồi giữa tuần này, Lippi đã đưa ra lời giải thích: “Balotelli cần phải nghĩ đến chiến thắng với ĐT U21. Còn sau đó thì tính sau”. Balotelli vốn quá kiêu ngạo và bất trị.
Ở Anh, Fabio Capello thường so sánh vấn đề Michael Owen với Antonio Cassano của Lippi.
Với Owen không phải là ý thức hay tính tình. Ngôi sao của World Cup 1998 luôn bày tỏ khát khao được trở lại ĐT Anh. Nhưng anh lại không phù hợp với triết lý và hệ thống chiến thuật mà Capello đề ra. Có thể Owen vẫn còn đáng sợ ở khả năng dứt điểm. Nhưng ở vị trí đá cặp với Rooney trên hàng công, Capello cần một tiền đạo không giỏi ghi bàn nhưng khoẻ, đè tì tốt và hoàn thành vai trò “làm tường” như Heskey hơn là Owen.
Trong thời gian còn lại của mùa giải, dù cho ghi bao nhiêu bàn cho M.U đi chăng nữa, Owen hầu như không có hy vọng dự World Cup. Capello đã mất thời gian dài để xây dựng lối chơi như hiện tại của ĐT Anh. Ông sẽ không chấp nhận vì một cá nhân để phá vỡ hệ thống trơn tru và hiệu quả đó. Tóm lại, Owen không phù hợp để đứng trong đội bóng của Capello.
Danh sách triệu tập gần nhất của ĐT Brazil, cho trận giao hữu với CH Ireland, lại không có Ronaldinho. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004 và 2005 đang tìm lại phong độ đỉnh cao của mình trong thời gian qua. Chính phong độ toả sáng của anh đã giúp Milan hồi sinh và bám đuổi Inter trong cuộc đua giành chức VĐ Serie A. Nhưng trong con mắt của Carlos Dunga, Ronaldinho không phù hợp với hệ thống chiến thuật của ông. Từ khi dẫn dắt ĐT Brazil sau World Cup 2006, Dunga đã xây dựng một Brazil xoay quanh Kaka.
 |
| Dù đang có phong độ chói sáng ở CLB Milan, song Ronaldinho vẫn bị HLV Dunga của Brazil phớt lờ. |
Hệ thống ấy đã hoạt động trơn tru và hiệu quả suốt nhiều năm liền. Nếu dùng Ronaldinho, Dunga phải phá vỡ nó bởi Ronaldinho vốn chỉ chơi nổi bật khi anh là trung tâm của mọi đường tấn công. Mùa trước, khi cùng khoác áo Milan, cả Kaka lẫn Ronaldinho đều chơi tệ vì giẫm chân nhau, bản thân Milan cũng trải qua mùa giải thất bại.
Để tạo nên một đội bóng mạnh, các HLV sẵn sàng hy sinh những cá nhân giỏi. Nhưng không có chuyện ngược lại. Trường hợp điển hình nhất là việc Aime Jacquet từng quay lưng trước một Eric Cantona thời đỉnh cao để xây dựng một đội tuyển Pháp mạnh về tính tập thể. ĐT Pháp của Jacquet ấy đã vô địch World Cup 1998 và trên nền tảng ấy đã chinh phục đỉnh cao EURO 2000.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|