ĐT Anh thường mất người trước VCK World Cup: Nạn nhân của chấn thương8:0 26/2/2010
Sau khi hàng hậu vệ ĐTQG rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự vì những chấn thương Rio Ferdinand và Ashley Cole gặp phải, người hâm mộ ĐT Anh đã phải giật mình kinh hãi khi nhận ra rằng trước những kì World Cup xứ sở sương mù luôn là nạn nhân của chấn thương. Hãy cùng nhà báo Colin Young của tờ Sportsmail điểm lại ba vụ “tai nạn sân cỏ” ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng “Tam sư” ở VCK World Cup 2006 diễn ra trên đất Đức.
>> Rio Ferdinand tái phát chấn thương: Capello đau đầu
>> Wayne Bridge từ chối lời triệu tập của HLV Fabio Capello: "Tôi không tham gia"
1) Micheal Owen:
Chắc chắn người hâm mộ ĐT Anh không thể quên được thời gian trước VCK World Cup 2006 khi họ mất đi sự phục vụ của ba tuyển thủ xuất sắc trong hành trình tìm kiếm vinh quang trên đất Đức. Đầu tiên là chấn thương của Micheal Owen. Tiền đạo CLB Newcastle gãy xương ngón chân sau tình huống va chạm với thủ môn Paul Robinson trong trận đấu "Chích choè" gặp Tottenham Hotspurs diễn ra tại SVĐ White Hart Lane đầu năm 2006 và phải dành hầu hết thời gian còn lại của mùa giải để điều trị chấn thương. “Thần đồng nước Anh” chỉ kịp góp mặt trong 3 trận giao hữu của “Tam Sư” trước khi dính chấn thương dây chằng đầu gối ở trận Anh hoà Thụy Điển 2-2 và phải ngồi nhà xem World Cup 2006 qua ti vi.
 |
| Micheal Owen trong pha va chạm với Paul Robinson |
2) Wayne Rooney:
Trường hợp chấn thương đáng tiếc thứ hai trong năm 2006 thuộc về Wayne Rooney. Cây săn bàn xuất sắc của CLB Manchester United bị gãy xương ngón chân trong trận đấu với Chelsea khi VCK World Cup tại Đức chỉ còn 6 tuần nữa là khởi tranh. Tưởng như tình huống xoạc bóng của hậu vệ Paulo Ferreira là vô hại song cuối cùng nó đã khiến Rooney phải chiến đấu cật lực mới kịp có mặt trong danh sách cầu thủ ĐT Anh tham dự VCK World Cup 2006. Dù được tung vào sân thay người ở trận mở màn gặp Paraguay và thi đấu trọn vẹn 4 trận tiếp theo cùng “Tam sư”. Song giới chuyên môn tin rằng chấn thương “chàng hói” gặp phải trước giải đấu đã ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của Rooney. Và điều này góp phần không nhỏ trong thất bại của ĐT Anh trước Bồ Đào Nha ở tứ kết (thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson để thua trong loạt đấu súng trên chấm 11 mét).
 |
| Wayne Rooney không có được phong độ tốt nhất trên đất Đức vì chấn thương. |
3) Ledley King:
Ledley King là nạn nhân thứ 3 đánh mất cơ hội dự World Cup 2006 cùng ĐT Anh vì chấn thương. Trước thềm ngày hội bóng đá diễn ra trên đất Đức, hậu vệ xuất sắc của Tottenham Hotspurs được HLV Sven-Goran Eriksson đánh giá rất cao.Chiến lược gia người Thụy Điển thường xuyên bố trí King thi đấu trọn vẹn 90 phút và chắc chắn đã dành cho anh một chỗ trong đội hình “Bầy sư tử Anh” trước khi chấn thương từ pha va chạm với Duncan Ferguson bên phía Everton tại Goodison Park làm hỏng mọi dự định. Bất chấp việc Ledley King cùng các bác sĩ chạy đua với thời gian song vẫn không kịp hồi phục chấn thương để có tên trong danh sách 23 tuyển thủ Anh lên máy bay đến Đức vào mùa hè năm 2006.
 |
| Ledley King phải ngồi nhà xem World Cup 2006. |
Trong những kì World Cup trước đó người Anh cũng không có được sự phục vụ của rất nhiều cầu thủ tài năng vì chấn thương như Gary Neville, Danny Murphy (World Cup 2002), Jamie Redknapp, Robbie Fowler (World Cup 1998)… Chính vì vậy, người hâm mộ xứ sở sương mù đang rất hi vọng Ashley Cole là tuyển thủ cuối cùng dính chấn thương trước VCK World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi để HLV Capello có đủ những gương mặt ưu tú nhất trên chặng đường chinh phục thế giới.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|