(BongDa.com.vn) - Không gặp nhiều khó khăn trên sân nhà dù cho Costa Rica chơi đầy quyết tâm và nỗ lực nhưng rốt cuộc với bản lĩnh cùng kinh nghiệm dày dặn, Uruguay cũng buộc đối thủ tới từ CONCACAF phải bó gối.
Thắng lợi 1-0 ngay tại sân khách cách đây 4 ngày đã giúp cho Forlan và các đồng đội dễ thở hơn rất nhiều. Họ và Costa Rica là hai đội tuyển thi đấu loạt trận play – off muộn nhất trong ngày và cũng là cặp đấu cuối cùng để xác định tấm vé thứ 32 đi dự ngày hội lớn nhất hành tinh năm sau.
Khởi đầu trận đấu nhịp nhàng và không có gì quá vội vã, những Forlan, Lugano, Suarez hay A. Fernandez luôn khiến cho khung thành của thủ môn Marin gặp nhiều sóng gió và nếu như chính xác hơn trong các pha bóng tấn công thì có lẽ đội bóng của khu vực Nam Mỹ cũng đã sớm có cho mình bàn thắng mở tỷ số. Costa Rica cũng vùng lên mạnh mẽ trong thời gian giữa hiệp 1 bởi họ tự hiểu nếu cứ chơi cù cưa với Uruguay thì chắc chắn việc ở nhà xem World Cup 2010 qua tivi là đang hiện hữu trước mắt.
|

|
|
Urugay dành tấm vé tới Nam Phi khá nhàn nhã. Ảnh: Daily Mail.
|
Saborío, Sirias hay Fonseca đều rất nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng trước một hàng thủ có tổ chức như vậy và được chỉ huy bởi Lugano, việc những chân sút Costa Rica tiếp cận được khung thành Muslera thật sự là điều khó khăn.
Hiệp 2 trở lại với thế trận tấn công sôi nổi hơn và Uruguay đã đâm thêm 1 nhát dao vào trái tim những người Costa Rica. Phút thứ 70 của trận đấu, Washington Sebastian Abreu Gallo ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu, qua đó nhân đôi cách biệt sau hai lượt trận lên thành con số 2-0 và rõ ràng nếu như muốn giành cho mình tấm vé tới Nam Phi, Costa Rica chỉ còn nước ghi thêm 3 bàn thắng – đây là một điều cực kỳ khó khăn khi Uruquay chơi quá tập trung.
Tuy vậy sự quyết tâm và nỗ lực của các học trò Rene Simoes đã được đền đáp ngay sau đó 4’ khi Walter Centeno cân bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng của khu vực CONCACAF.
Chỉ có điều chừng đó là chưa đủ để Costa Rica có thể tạo ra cuộc lội ngược dòng mà rất nhiều CĐV của đội bóng này chờ đợi.
90’ thi đấu trận lượt về tại Estadio Centenario kết thúc, Nam Mỹ đã có thêm đại diện thứ 5 tại ngày hội lớn nhất hành tinh. Chia buồn và hẹn gặp lại Costa Rica.
Danh sách các đội bóng giành vé tới Nam Phi:
1. Chủ nhà Nam Phi
2. Khu vực Châu Phi (5 đội): Ghana, Bờ Biển Ngà, Nigeria, Cameroon và Algeria.
3. Khu vực Châu Âu (13 đội): Đan Mạch, Anh, Đức, Italy, Hà Lan, Serbia, Slovakia, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ + Pháp, Slovenia, Hi Lạp và Bồ Đào Nha.
4. Khu vực Nam Mỹ (5 đội): Brazil, Paraguay, Chile, Argentina và Uruguay.
5. Bắc và Trung Mỹ (3 đội): Mỹ, Mexico, Honduras.
6. Khu vực Châu Á (4 đội): Úc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc.
7. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand.
(*) Các đội đậm màu là giành vé vớt.
Tiểu Đăng