Đội tuyển Pháp: Thay đổi với Gourcuff13:21 13/11/2009

Không ai thay đổi một đội hình chiến thắng, tuy nhiên, HLV Raymond Domenech sẽ đi ngược lại với bí quyết dụng binh đó khi Pháp chạm trán CH Ailen tại trận play-off vòng loại World Cup 2010. Lý do đơn giản: Pháp đã chào đón sự trở lại của Yoann Gourcuff.

>> Zidane động viên các hậu bối ĐT Pháp
>> Wenger lo ngại cho tuyển Pháp ở loạt play-off


Kể từ sau thất bại tại Euro 2008, Pháp đã trở lại thi đấu theo sơ đồ 4-2-3-1 từng được huyền thoại Zinédine Zidane nâng lên thành một nghệ thuật. Ở vị trí trung tâm của hệ thống này, đội bóng áo lam đã tìm thấy một cầu thủ được ví là “truyền nhân” của Zizou: Gourcuff. Tuy vẫn còn phải học hỏi nhiều để có thể trở thành một “số 10” đích thực, nhưng tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Bordeaux đã và đang ít nhiều gợi lại hình ảnh của Zidane thuở nào.


Chính do phong độ tốt của Gourcuff tại Bordeaux trong vai trò hỗ trợ ngay phía sau 2 tiền đạo, Domenech cũng hoàn toàn tin tưởng vào cầu thủ 23 tuổi này ở vị trí linh hoạt nhất tại Les Bleus. Kể từ đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2010, nếu Gourcuff có mặt, anh ngay lập tức giành được vị trí ở trục giữa và phía sau 1 tiền đạo. Thậm chí, Franck Ribéry từng có thời điểm tuyên bố muốn chơi ở vị trí của Zidane trước đây, nhưng khi đã có Gourcuff trên sân, “gã mặt sẹo” buộc phải dạt ra cánh phải hoặc cánh trái hàng công.

Tuy vậy, tình thế đã thay đổi khi cả Gourcuff lẫn Ribéry cùng bị chấn thương và vắng mặt trong đội hình của Domenech ở 2 trận vòng bảng cuối cùng của Pháp. Đứng trước đòi hỏi bắt buộc phải thay đổi, Domenech đã từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 để đá 4-4-2 truyền thống. Và kết quả thu được thật bất ngờ, cho dù đó là trước một đội bóng thua xa về đẳng cấp (Faroe, 5-0) và trong một trận cầu thủ tục (Áo, 3-1).

Cách đây 1 tháng, người hâm mộ Pháp đã được chứng kiến một Les Bleus chơi tấn công thuyết phục và hiệu quả như họ muốn thấy. Tuy nhiên, những hạn chế của hệ thống 4-4-2 khi thiếu vắng Gourcuff là Thierry Henry phải lùi về hàng tiền vệ, cũng như Domenech phải dùng đến một cầu thủ như Sidney Govou ở cánh phải. Chưa kể, lối chơi này của Pháp chưa được thử nghiệm trước một đối thủ xứng tầm.

Vậy nên, với sự trở lại của Gourcuff và trước một đối thủ khó chịu như Ailen, Domenech chắc chắn sẽ đá 4-2-3-1 tại Dublin cuối tuần này. Nếu Domenech có cân nhắc chiến thuật, chuyện đó chỉ xảy ra một khi Pháp gặp bất lợi trước trận lượt về tại Stade de France ngày 18-11.

Sau những kết quả gần đây của Pháp, cũng không khó để xác định những ai sẽ chơi xung quanh “hạt nhân” Gourcuff. Đội trưởng Henry đã chắc một suất ở cánh trái. Tương tự như vậy với Nicolas Anelka ở cánh phải. Trong khi đó, André-Pierre Gignac vượt trội so với Karim Benzema ở vị trí trung phong.
Theo Thể thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem