Trước loạt trận play-off tranh vé dự World Cup 2010: Ai cũng có nỗi lo!10:24 13/11/2009
(BongDa.com.vn) - Không giành được những tấm vé trực tiếp tới Nam Phi, những đội bóng tham dự lượt play-off ở cả Châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Đại Dương đều đang mang trong mình những niềm hy vọng rất lớn dù những thử thách dành cho họ không phải là dễ dàng.
Ở khu vực Châu Âu, 4 cặp đấu đều hứa hẹn nhiều kịch tính và căng thẳng bởi mỗi sai lầm mắc phải sẽ khiến cho chủ nhân của nó phải trả giá rất đắt mà phải tới 4 năm nữa thì may ra mới có thể sửa chữa. Không ai muốn đợi lâu như vậy để hoàn thành giấc mơ World Cup, đó chính là lý do mà tất cả các đội bóng tham dự loạt trận play-off đều đang cos các động thái chuẩn bị hết sức nghiêm túc.
 |
| Hiddink cũng phải lo. |
Đội tuyển Nga sẽ đọ sức với Slovenia, lợi thế của phần nghiêng về đoàn quân của Guus Hiddink nhưng họ cũng phải dè chừng sự tiến bộ vượt bậc của đối thủ trong thời gian qua. Chính Slovenia đã góp phần lớn trong việc loại một trong những đội bóng mạnh nhất của Châu Âu khỏi cuộc chơi World Cup là Cộng hòa Czech. Thế nên, dù được đánh giá là yếu hơn nhưng Slovenia cũng không tỏ ra quá lo lắng trước đội tuyển Nga. Người Nga có thể tự tin bởi họ được chơi trận lượt đi trên sân nhà và đây có thể sẽ là thời điểm Hiddink quyết định tung toàn lực để mau chóng nắm thật nhiều lợi thế về phía mình trước khi phải chơi trận lượt về trên sân của đối thủ. Quan trọng là hàng công của tuyển Nga đang gặp vấn đề vơớ sự sa sút của các trụ cột nên nếu như Hiddink không sớm tìm ra cách khắc phục thì đội bóng của ông sẽ phải khá vất vả.
Bồ Đào Nha cũng có danh tiếng hơn nhiều so với đối thủ Bosina-Herzegovina nhưng không phải vì thế mà đất nước đã sản sinh ra các danh thủ hàng đầu như Figo, Ronaldo có thể chủ quan. Bài học ở vòng đấu bảng đến giờ này vẫn còn rất đậm nét và nhất là khi Ronaldo không thể thi đấu thì HLV Queiroz và các học trò càng phải cẩn trọng. Bosina-Herzegovina đang có trong tay lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của họ với những cái tên như Dzeko, Misimovic...Họ toàn là những ngôi sao sáng đang nhận được sự quan tâm của hàng loạt đội bóng lớn khắp Châu Âu và nếu xét về mặt cá nhân thì có những vị trí của Bosina-Herzegovina còn ngon lành hơn so với của Bồ Đào Nha. Đội chủ nhà có lẽ cần mong đợi vào đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu nếu như muốn tạo ra lợi thế. Bồ Đào Nha không được phép để sự bế tắc tái diễn bởi điều đó sẽ là tiền đề để đội khách “tặng” họ những đòn hồi mã thương chí mạng.
 |
| Và Pháp cũng sợ... |
Người Pháp cũng đang lo lắng khi phải đối đầu với Cộng hòa Ireland. Những khó nhọc ở vòng đấu bảng đang khiến đội bóng áo Lam bị đánh giá rất thấp trong khi Cộng hòa Ireland lại có cuộc đua gay cấn cùng với nhà ĐKVĐ thế giới Italia. Pháp hiện tại không hơn Cộng hòa Ireland là mấy và họ sẽ phải cố gắng hết sức nếu như muốn thể hiện được cái danh Á quân thế giới của mình. Cộng hòa Ireland sẽ sử dụng lợi thế sân nhà ở trận lượt đi để khiến người Pháp phải run sợ. Họ hoàn toàn có khả năng làm được điều đó bởi Pháp lúc này có quá nhiều bất cập trong cả cách vận hành lối chơi và mặt nhân sự.
Trận play-off còn lại ở Châu Âu hứa hẹn sẽ diễn ra khá cân bằng với sự góp mặt của Hy lạp và Ukranie. Cả hai đều có tương quan lực lượng và trình độ không quá xa nhau, quan trọng hơn là tham vọng của họ đều rất lớn. Hy Lạp có chút lợi thế về tâm lý khi đã từng có thành công ở đấu trường lớn nhưng Ukranie cũng đang rất muốn thêm một lần nữa có mặt ở World Cup để ghi lại dấu ấn của thế hệ mình. Đây là cặp đấu khó đoán nhất và có lẽ đội bóng nào giành được quyền đi tiếp sẽ phải biết cách tận dụng tốt nhất các cơ hội mà thần may mắn mang tới.
New Zealand và Bahrain sẽ đá trận lượt về để mỗi đội cố gắng lấy nốt nửa tấm vé mà đối thủ đang cầm trong tay. Kết quả hòa ở lượt đi sẽ biến trận đấu tới trở thành một trận chung kết thực sự để giải quyết xem phần thắng thuộc về Châu Đại Dương hay Châu Á. Bất cứ đội bóng nào thành công đều sẽ là niềm vui rất lớn bởi đã quá lâu rồi cả hai không góp mặt ở World Cup.
Trận play-off giữa Uruguay và Costa Rica cũng hứa hẹn rất căng thẳng. Tuy nhiên đội bóng Nam Mỹ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ một bậc về trình độ và chỉ cần chơi một cách cẩn trọng là những điều tốt đẹp sẽ đến với đội bóng từng là nhà VĐTG ở World Cup 1930...
TD
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|