Maradona trước trận cầu sinh tử: "Sống sót" qua tuổi 497:39 10/10/2009
Vào ngày 30/10 tới, Maradona sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50. Đó cũng là lúc “Thánh Diego” kỷ niệm tròn 1 năm dẫn dắt Albicelestes. Hai sự kiện diễn ra cùng thời điểm nhưng chưa chắc đã là “Song Hỷ” cho Maradona, nó phụ thuộc vào việc anh có “sống sót” qua nổi một năm trên chiếc ghế người dẫn dắt đội tuyển.
>> Ardiles: Sẽ là "thảm họa" nếu Argentina không tới Nam Phi
>> Maradona nhất quyết không từ chức HLV Argentina
Sống sao qua tuổi 49?
Trong tử vi của người Á Đông, tuổi 49 (cùng với 53) luôn mang lại điềm xấu. Đó là một quan điểm duy tâm đậm chất phương Đông nhưng cũng không hoàn toàn phi lý khi những thống kê khoa học cũng chứng minh rằng con người ta luôn có xác suất gặp tai họa nhiều nhất khi ở tuổi 49 và 53.
 |
| Diego Maradona có “sống sót” qua tuổi 49? (Ảnh: Reuters) |
Maradona sinh năm 1960, theo cách tính tuổi của người phương Đông, “Cậu bé Vàng” đã 49 tuổi trong cái ngày nhậm chức ở Albicelestes (29/10/2008). Nếu Maradona là một người Á Đông, anh có lẽ đã không nhận lời dẫn dắt một ĐTQG giàu khao khát như Argentina, đó là một biến cố lớn trong cuộc đời mà con người ta cần phải thận trọng khi đưa ra quyết định.
 |
| BXH trước 2 lượt cuối |
Nhưng Maradona đã nhận lời dẫn dắt Albicelestes và thứ mà ông mang lại cho đội bóng 2 lần vô địch thế giới ấy là gì? Ông ra mắt ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup để rồi chỉ giành được thêm 1 chiến thắng trong 5 trận sau đó, 4 trận còn lại, Argentina chỉ toàn thua. Thất bại 1-6 trên đất Bolivia là trận thua đậm nhất trong lịch sử đội bóng và đã 51 năm mới được lặp lại, nó đến chỉ 4 ngày sau khi thầy trò Maradona vùi dập Venezuela. Với một hàng công siêu khủng gồm Lionel Messi, Carlos Tevez, Sergio Aguero,… Argentina chỉ ghi được 7 bàn trong 6 trận. Ngược lại, hàng thủ gồm Javier Mascherano, Javier Zanetti, Gabriel Heinze,…, để thủng lưới 12 lần.
Những gì diễn ra suốt 1 năm qua cho thấy Maradona chỉ là một HLV nghiệp dư và vẫn đang loay hoay với bài toán ghép hình của mình. Trong thời gian ấy, “Cậu bé Vàng” đã triệu tập hơn 60 cầu thủ nhưng vẫn chưa có ai được coi là “phát hiện”. Hơn nữa, “El Diego” lại triệu tập quá nhiều những lão tướng, chẳng hạn như tiền đạo 35 tuổi Martin Palermo, người sút hỏng 3 quả penalty chỉ trong trận đấu với Colombia ở Copa America 1999 và đã bị Albicelestes bỏ quên suốt 10 năm qua.
Trước sức ép của dư luận, Maradona buộc phải triệu tập tiền đạo trẻ Higuaín lần đầu tiên nhưng có lẽ cầu thủ 21 tuổi sẽ chẳng có lấy một cơ hội, thứ đã thuộc về Messi, Tevez và Palermo. Messi là cầu thủ mà Maradona ưa thích, lại từng khoác áo Newell's Old Boys giống như “Cậu bé Vàng”. Tevez và Palermo đã và đang là người của Boca Juniors - bệ phóng cho tài năng của Maradona. Ngược lại, Higuaín là “người nhà” của River Plate, tử địch của Boca. Vả lại, “El Diego” vốn dĩ không thích những người trẻ. Cứ nhìn vào tấm gương Jesus Datolo, tiền vệ trẻ từng ghi bàn duy nhất vào lưới Brazil trong đợt tập trung trước và bị gạch tên trong đợt tập trung này thì rõ.
Với 22 điểm sau 16 trận, Albicelestes đứng thứ 5 trên BXH và với việc Chile gần như đã chắc suất, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cùng Ecuador, Uruguay, Venezuela, Colombia cho 1 suất rưỡi còn lại. Quả là cay đắng cho đội bóng áo xanh - trắng, những người từng kiêu hãnh đứng đầu BXH, cho đến khi đưa Maradona lên làm HLV. Nếu Maradona không giúp Argentina có vé đi Nam Phi, ông chắc chắn sẽ phải ra đi trong thế cúi đầu của kẻ thất bại. Nhưng kể cả trong tình huống có vé, ông cũng chưa chắc đã có thể kéo dài cuộc phiêu lưu của mình.
Chưa tỉnh “cơn điên”
Maradona đã làm được nhiều điều kỳ diệu cho bóng đá Argentina. Từ việc đưa Albicelestes lên đỉnh thế giới lần thứ 2 (1986) đến việc vực cả một thập thể rệu rã và thiếu chí khí vào chung kết 4 năm sau đó. Tháng 9 năm 1993, Argentina để thua tan nát Colombia 0-5 ngay tại sân nhà Monumental và nhận vé dự trận play-off. Trong cơn khủng hoảng, người Argentina lại cầu viện “El Pibe de Oro”, anh nhận lời trở lại và giúp đội tuyển đánh bại Australia với tổng tỷ số 2-1 (hòa 1-1 tại Sydney, thắng 1-0 ở Buenos Aires).
 |
|
Maradona luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh (Ảnh: Getty Images)
|
Với các hinchas Argentina, hãy đừng mơ mộng về những điều kỳ diệu ấy nữa. Giờ là lúc cần phải làm được điều tầm thường nhất, đánh bại Peru, đội đang xếp bét bảng và đã hết cơ hội đi tiếp từ rất lâu.
Sau 2 thất bại trước Brazil và Paraguay, Maradona đã trở lại Napoli, Italia để giảm cân và xả stress. Napoli là miền đất gắn với những kỷ niệm đẹp đẽ trong đời Cậu bé Vàng với 2 Scudetto (1987, 1990), Coppa Italia (1987) và UEFA Cup (1989). Napoli là nơi sinh sống của người tình một thưở Cristina và đứa con rơi của anh. Napoli là nơi mà tài năng của Maradona, cầu thủ đắt nhất thế giới một thời phát triển rực rỡ nhất với vai trò của một thủ lĩnh, một “số 10 huyền thoại”. Napoli là nơi “El Diez” chứng minh anh, một cánh én mùa đông, có thể làm nên cả mùa xuân.
Không hiểu việc trở lại Napoli có là liệu pháp tốt cho Maradona hay không nhưng ít nhất, “Thánh Diego” đã không làm tròn công tác tư tưởng cho các cầu thủ của mình. Juan Riquelme đã huyênh hoang rằng Argentina sẽ thắng Peru 5-0. Sergio Aguero, cậu con rể của Maradona thì khinh đối thủ “không hề biết chơi bóng”. Argentina điên thật rồi! Họ không thể nhận thức được mình đang đứng ở bên bờ miệng vực. Họ đặt niềm tin vào một gã điên (Martin Palermo có biệt danh El Loco - Kẻ điên) và bản thân người thầy cũng không đủ tỉnh táo.
Tự tin là yếu tố cần có trước mỗi cuộc chiến, nhưng sự tự kiêu thì không. Maradona, ông có sống sót qua tuổi 49?
Peru - Khắc tinh của Argentina
Đúng 40 năm trước, vào ngày 31/8/1969, Argentina để Peru cầm hòa 2-2 ở Buenos Aires trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 1970. Trận hòa ấy khiến Albicelestes xếp bét bảng 1 khu vực Nam Mỹ và trao vé vào tay Peru. Đó là lần cuối cùng Argentina vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Năm 1985, Peru lại gặp Argentina (Maradona là thủ quân) ở Buenos Aires tại lượt đấu cuối vòng loại World Cup 1986. Họ đã dẫn 2-1 cho tới khi trận đấu chỉ còn dưới 10 phút, trước khi Albicelestes có bàn gỡ hòa muộn và may mắn giành vé cuối đến Mexico, nơi chứng kiến chiến công lẫy lừng của “El Diez” cùng đồng đội.
 |
|
Solano quyết hạ Maradona (Ảnh: AP)
|
Phản ứng trước sự khiêu khích của Riquelme và Aguero, lão tướng Nolberto Solano, đội trưởng Peru, tuyên bố: “Tôi muốn đánh bại Argentina trước khi giải nghệ”. Solano sẽ giã từ sự nghiệp sau khi vòng loại World Cup kết thúc và hẳn nhiên đồng đội của anh cũng muốn tặng cho người đội trưởng một món quà tiễn biệt ưng ý.
Như vậy, động lực thi đấu là thứ mà Peru vẫn tràn đầy. Sẽ có một cuộc lật đổ sau 40 năm?
|
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|