ĐT Italia hướng tới World Cup 2014: 3 lý do để hy vọng11:54 4/7/2012
Xem thêm: Italia, Ý, World Cup 2014

Thảm bại 0-4 trước TBN là cách không thể tệ hơn để ĐT Italia khép lại một giải đấu mà họ đã chơi tuyệt vời. Nhưng sau “nỗi buồn huy chương bạc” vẫn là cả một tương lai rất đáng để chờ đợi…

>> ĐT Italia hướng tới World Cup 2014: Trung thành với 4-3-1-2
>> Muôn kiểu biến tấu màn ăn mừng độc đáo của Balotelli
>> Thời thử việc tại Barca của Balotelli
>> Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…


Prandelli sẽ tiếp tục đưa Azzurri tiến lên phía trước

1. Bộ khung ổn định của Prandelli

Phải nói rằng việc lọt vào tới chung kết EURO 2012 là thành tích thần kỳ của ĐT Italia, chỉ 2 năm sau cảnh hỗn loạn ở VCK World Cup 2010. Trong vòng chưa đầy 2 năm, HLV Prandelli đã xây dựng được một bộ khung ổn định cho Italia. Chẳng phải ngẫu nhiên hay may mắn mà Azzurri bất bại ở vòng loại EURO 2012, thậm chí trở thành đội bóng có hàng thủ hay nhất vòng loại (2 bàn thua/10 trận).

Thất bại trước TBN không làm thay đổi quỹ đạo của ĐT Italia, bởi bộ khung được tạo ra trong 2 năm qua đã cho thấy tính tích cực của nó. Hai trận đấu hay bậc nhất của Azzurri từ sau World Cup 2010 là trận hòa Tây Ban Nha ở vòng bảng và thắng lợi trước đối thủ lớn Đức tại bán kết. Tất cả là nhờ bộ khung mà Prandelli đã dày công xây dựng sau khi thử nghiệm gần 40 cầu thủ, trên nền tảng thành công của Juve.



Dù sẽ có nhiều thay đổi, nhưng bộ khung hiện nay của Azzurri vẫn sẽ giữ lại những gương mặt nổi bật nhất như Marchisio, De Rossi, Barzagli, Chiellini và có thể cả Buffon. Kinh nghiệm chinh chiến của họ sẽ là thứ vũ khí quan trọng của Azzurri trên chặng đường tìm vé dự VCK World Cup 2014 và sau đó là hành trình ở giải đấu trên đất Brazil.

2. Thế hệ Giovinco trưởng thành

Kể từ sau trận gặp Croatia, Giovinco không còn được HLV Prandelli sử dụng do những yêu cầu chiến thuật thay đổi. Nhưng tiền đạo này vẫn kịp để lại những dấu ấn nhất định, dù thời điểm này anh chưa thể cạnh tranh với Balotelli hay Cassano.

Không ai dám khẳng định trong 2 năm tới, Cassano còn thể hiện được phong độ cao như hiện nay, khi anh đã bước sang tuổi 30. Đây chính là cơ hội tốt để Giovinco bắt đầu hành trình khẳng định vai trò của mình trong màu áo Thiên thanh. Tại VCK World Cup 2014, Giovinco sẽ 27 tuổi, độ tuổi thích hợp nhất để bước vào tranh tài ở một giải đấu lớn.

Cùng thế hệ với Giovinco là những G.Rossi, Nocerino, Abate, Criscito, Bonucci và Sirigu, những cầu thủ vắng mặt hoặc không thực sự nổi bật ở VCK EURO 2012 vì nhiều lý do khác nhau. Tất cả họ đều bước vào độ chín của sự nghiệp nhằm thời điểm VCK World Cup 2014 khởi tranh.

3. Những nhân tố mới hứa hẹn

Giới chuyên môn Italia đang nhắc đến những gương mặt mới ở ĐTQG trong vài năm sắp tới. Nổi bật nhất là Verratti, tiền vệ đã chơi rất ấn tượng và vừa giúp Pescara thăng hạng Serie A 2012/13. Verratti được xem là sẽ xỏ vừa đôi giày Pirlo để lại trong tương lai gần ở vị trí kiến thiết. Verratti từng lọt vào danh sách 32 tuyển thủ Italia dự kiến cho VCK EURO 2012, nhưng bị loại ở phút chót vì chưa đủ kinh nghiệm.


Balzaretti đã ngoài 30 tuổi, và vị trí của anh sẽ được thay thế bởi Criscito, sau khi hậu vệ trái tài năng này giải quyết được những rắc rối của anh quanh vụ scandal dàn xếp tỉ số và cá độ. Bên cánh phải là Santon, người đang thể hiện rất tốt dưới màu áo Newcastle. Santon được đánh giá cao hơn Abate, trong khi Maggio không còn khả năng phát triển thêm ở tuổi 30.

>> ĐT Italia hướng tới World Cup 2014: Trung thành với 4-3-1-2
>> Muôn kiểu biến tấu màn ăn mừng độc đáo của Balotelli
>> Thời thử việc tại Barca của Balotelli
>> Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…


0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem