Johan Cruyff không dự World Cup 1978: Sự thật kinh hoàng8:48 3/6/2010
Lý do vì sao Cruyff không dự VCK World Cup 1978 là một trong những bí mật lớn nhất các kỳ Mondial. Mãi tới gần đây, huyền thoại người Hà Lan mới tiết lộ: Gia đình ông đã bị đe dọa bắt cóc vài tháng trước kỳ World Cup năm đó.
>> Tây Đức 1974: Hà Lan được yêu mến nhất, nhưng Đức vô địch
>> Video: So sánh Maradona - Pele - Cruyff
>> Video: Các bàn thắng đẹp của "Thánh" Cruyff
>> Video: Cú xoay người lừa bóng nỗi tiếng của Cruyff
Tại World Cup 1974, Johan Cruyff là “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” 2 năm liên tiếp, đã dẫn dắt Hà Lan vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua đội chủ nhà Tây Đức (1-2). Bốn năm sau, người Hà Lan ôm mộng báo thù trên đất Argentina, nhưng giấc mơ của họ sớm bị dội gáo nước lạnh khi Johan Cruyff bất ngờ từ chối tham dự. Vắng Cruyff, Cơn lốc màu Cam vẫn lọt vào trận chung kết, nhưng lần thứ 2 liên tiếp họ lỡ hẹn với ngôi VĐTG bởi thất bại 1-3 trước Argentina. Danny Coster, vợ Cruyff tiết lộ rất nhiều người Hà Lan đã nguyền rủa chồng mình bởi quyết định này. Marteen Wijffels, một nhà báo người Hà Lan cho biết: “Nếu có Cruyff, chúng tôi đã vô địch World Cup”.
Cùng với chuyện Ronaldo bất ngờ bị sốt và lên cơn co giật trước trận chung kết World Cup 1998, thì việc Cruyff không dự World Cup 1978 vẫn là một trong những bí mật lớn nhất các kỳ World Cup. Thời điểm đó, có người cho rằng Cruyff mâu thuẫn với LĐBĐ Hà Lan, có người nói ông bị đe dọa bởi lực lượng phản động ở Argentina, hay chuyện ông không đạt 100% phong độ… Rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng mãi tới gần đây thì sự thật về việc Cruyff vắng mặt mới được tiết lộ.
 |
|
Cruyff không đá World Cup 1978 là nguyên nhân chính khiến Hà Lan không thể VĐTG
|
Cựu ngôi sao của Ajax và Barca cho biết, khi đó ông và gia đình đã bị dọa bắt cóc chỉ vài tháng trước thềm World Cup 1978. Thậm chí, có đêm biệt thự của Cruyff tại Barcelona còn bị đột nhập khiến ông lúc nào cũng phải sống trong nỗi lo sợ tột cùng. Và đó là lý do chính khiến ông đã quyết định không tham dự. Trong bài trả lời phỏng vấn đài radio Catalunya, Cruyff cho biết: “Tôi có một vài rắc rối trong những năm tháng cuối ở Barca. Tôi không biết bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có người dí súng vào đầu ngay trước mặt vợ con”. Sau đó, vụ bắt cóc không thành nhưng điều này khiến Cruyff thay đổi cách nhìn về cuộc sống: “Con tôi phải đi học với sự hộ tống của cảnh sát và họ cũng ngủ trong nhà chúng tôi suốt 4 tháng liền. Tôi phải tới sân đấu cùng lực lượng bảo vệ. Điều đó khiến tôi phải thay đổi cách nhìn về mọi thứ. Thời điểm đó, mạng sống là thứ có giá trị hơn bất cứ điều gì khác. Tôi không thể góp mặt ở World Cup sau cú sốc đó”.
World Cup 1978 là lần gần nhất Hà Lan lọt vào trận chung kết ở các kỳ Mondial. Chưa bao giờ người Hà Lan gần đỉnh vinh quang đến thế và “cú sốc Cruyff” có lẽ chỉ được xóa mờ chừng nào họ VĐTG. Nhưng biết đến bao giờ…?
>> Tây Đức 1974: Hà Lan được yêu mến nhất, nhưng Đức vô địch
>> Video: So sánh Maradona - Pele - Cruyff
>> Video: Các bàn thắng đẹp của "Thánh" Cruyff
>> Video: Cú xoay người lừa bóng nỗi tiếng của Cruy
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|