Anh tài World Cup 2010: Tây Ban Nha13:44 20/5/2010
(BongDa.com.vn) - Đội tuyển Tây Ban Nha đang là ĐKVĐ Châu Âu và họ đặt mục tiêu rất cao ở VCK World Cup 2010 trên đất Nam Phi mùa hè này khi sở hữu trong đội hình rất nhiều tên tuổi đẳng cấp. Chắc chắn, đoàn quân của HLV Del Bosque sẽ là một trong những đội bóng nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
>> Anh tài World Cup 2010: Bồ Đào Nha
>> Anh tài World Cup 2010: CHDCND Triều Tiên
>> Anh tài World Cup 2010: Đội tuyển Brazil
>> Anh tài World Cup 2010: Bờ Biển Ngà
>> Anh tài World Cup 2010: Italia
>> Anh tài World Cup 2010: Slovakia
>> Anh tài World Cup 2010: Paraguay
>> Anh tài World Cup 2010: New Zealand
>> Anh tài World Cup 2010: Nhật Bản
>> Anh tài World Cup 2010: Hà Lan
>> Anh tài World Cup 2010: Đan Mạch
>> Anh tài World Cup 2010: Cameroon
Thành tích: Vô địch Euro 1964 và 2008
Trận đấu đầu tiên: Thắng Đan Mạch 1-0 tại Bỉ ngày 28/8/1920
Biệt danh: La Furia Roja
Cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều lần nhất: Andoni Zubizarreta – 126 lần
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Raul - 44 bàn
HLV hiện tại: Vicente Del Bosque
Đội trưởng hiện tại: Iker Casillas
Hành trình tới Nam Phi: Đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng 5 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu cùng với Bosnia-Herzegovina, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Estonia, Armenia. Đây được đánh giá là bảng đấu khá dễ dàng dành cho những nhà ĐKVĐ Châu Âu khi không có đối thủ nào được đánh giá xứng tầm với họ.
Quả thật, Tây Ban Nha đã vươn tới tấm vé trực tiếp có mặt ở Nam Phi một cách thần tốc và đầy ấn tượng khi giành trọn vẹn 10 chiến thắng trong các trận đâu của mình. 30 điểm tối đa cộng thêm việc ghi tới 28 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần (giữ sạch lưới trong cả 5 trận sân nhà), đoàn quân của HLV Del Bosque chứng tỏ rằng họ chắc chắn sẽ là một ứng cử viên sáng giá ở VCK World Cup.
World Cup 2010: Ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này, Tây Ban Nha nằm chung bảng với Thụy Sỹ, Chile và Honduras. Với tư cách là một ứng cử viên vô địch, sẽ nhiều người cảm thấy bất ngờ nếu như Tây Ban Nha không có được chiến thắng trọn vẹn ở vòng đấu bảng. Cả Thụy Sỹ, Chile và Honduras khó có thể trở thành vật cản đối với nhà ĐKVĐ Châu Âu trên chặng đường chinh phục thế giới.
Mục tiêu của Tây Ban Nha chính là chức vô địch thế giới và họ có đủ thực lực để tin vào điều đó khi sở hữu trong đội hình của mình rất nhiều những cầu thủ chất lượng thuộc đẳng cấp thế giới như Villa, Torres, Xavi, Fabregas, Casillas.
Tây Ban Nha từ trước đến nay không có thành tích thực sự tốt khi chơi ở các VCK World Cup và họ đang rất muốn thay đổi điều này bằng vinh quang trên đất Nam Phi.
| Năm |
Vòng đấu |
Thành tích |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn thắng |
Bàn thua |
| 1930 |
Không tham dự
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1934 |
Tứ kết
|
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
| 1938 |
Không tham dự
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1950 |
Bán kết
|
4 |
6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
12 |
| 1954 |
Không qua vòng loại
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1958 |
Không qua vòng loại |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1962 |
Vòng bảng |
12 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
| 1966 |
Vòng bảng |
10 |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 |
5 |
| 1970 |
Không qua vòng loại |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1974 |
Không qua vòng loại |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1978 |
Vòng bảng |
10 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
| 1982 |
Vòng 2 |
12 |
5 |
1 |
2 |
2 |
4 |
5 |
| 1986 |
Tứ kết |
8 |
5 |
3 |
1 |
1 |
11 |
4 |
| 1990 |
Vòng 2 |
14 |
4 |
2 |
1 |
1 |
6 |
4 |
| 1994 |
Tứ kết |
6 |
5 |
2 |
2 |
1 |
10 |
6 |
| 1998 |
Vòng bảng |
17 |
3 |
1 |
1 |
1 |
8 |
4 |
| 2002 |
Tứ kết |
5 |
5 |
3 |
2 |
0 |
10 |
5 |
| 2006 |
Vòng 2
|
10 |
4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
4 |
| 2010 |
VCK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tổng cộng
|
13/19 |
- |
49 |
22 |
12 |
15 |
80 |
57 |
TD
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|