World Cup 1930: Uruguay đánh dấu cột mốc lịch sử10:17 25/5/2010

(BongDa.com.vn) - Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1930 là Giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên (tên chính thức là 1930 Football World Cup - Uruguay / 1er Campeonato Mundial de Football)

>> Lịch sử World Cup

Uruguay được chọn làm nơi đăng cai World Cup 1930 vì hai lý do. Thứ nhất là đội tuyển Uruguay đã xuất sắc giành huy chương vàng ở bộ môn bóng đá tại hai kỳ Thế vận hội liên tiếp vào các năm 1924 và 1928. Thứ hai là vào năm 1930, Uruguay kỷ niệm 100 năm ngày giành được độc lập.

Nhưng việc giải diễn ra tại châu Mỹ khiến hầu hết các đội tuyển châu Âu đều không muốn gửi đội tham dự giải do hành trình bằng tàu thủy quá dài. Điều này khiến hai tháng trước khi khai mạc giải, vẫn chưa có đội tuyển nào của châu Âu đăng ký tham dự.

Bằng một nỗ lực tuyệt vời của Jules Rimet, chủ tịch FIFA lúc đó và cũng là người sáng lập ra giải, bốn đội tuyển châu Âu là Pháp, Bỉ, Romania và Nam Tư cuối cùng chấp nhận tham gia. Bốn đội cùng lên chuyến tàu Conte Verde khởi hành ngày 21 tháng 6 năm 1930 tại Villefranche-Sur-Mer, Pháp, tàu dừng lại Rio de Janeiro ngày 29 tháng 6 để đón thêm đội Brasil trước khi cập bến tại Montevideo ngày 4 tháng 7. Đây cũng là kỳ World Cup duy nhất không có vòng loại.

Với 13 đội tuyển tham dự World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Uruguay, giải thi đấu theo thể thức chia làm 4 bảng đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội đứng đầu 4 bảng lọt vào bán kết đấu chéo để chọn ra 2 đội bóng mạnh nhất vào chơi trận chung kết.

Ở giải lần đầu tiên, trong mỗi đội tuyển đều có hai hậu vệ, ba tiền vệ và năm tiền đạo, một lối tấn công tổng lực hiếm thấy ở bóng đá ngày nay. Bằng chứng cho lối đá "cởi mở" đó, là con số 70 bàn thắng (trung bình 3,88 bàn mỗi trận) chỉ trong 18 trận đấu. Đội bóng nã pháo nhiều nhất là Argentina, khi 18 lần chọc thủng lưới đối phương, trong đó Guilermo Stabile đóng góp 8 bàn. Sau đó anh cũng đi vào lịch sử với tư cách là vua phá lưới đầu tiên tại một kỳ World Cup. Bàn thắng nhanh nhất thuộc về Desu (Rumania) ghi trong trận Romania - Peru ở phút thứ 1.

Hai đội Uruguay (áo xanh) và Argentina gặp nhau trong trận chung kết đầu tiên trong lịch sử.

Như vậy, trận chung kết giải bóng đá vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử là cuộc đọ sức giữa 2 người anh em Uruguay và Argentina tại sân vận động Centenario với sức chứa 80.000 khán giả ở thủ đô Monteviedo vào ngày 30/7/1930. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV nhà, Uruguay đã có một trận đấu xuất sắc khi lội ngược dòng đánh bại Argentina với tỉ số 4-2 (sau khi bị dẫn trước 2-1 trong hiệp 1) để trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang tại một kì World Cup, đồng thời đánh dấu sự lớn mạnh của môn thể thao mà sau này người ta gọi là  môn “thể thao vua” với hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới.

Có thể bạn chưa biết

- Trong trận chung kết, Argentina dẫn 2-1 khi chơi bằng quả bóng do họ mang đến sân. Tuy nhiên, sau đó Uruguay thay bằng bóng của mình và thắng lại 4-2.

- Cả hai trận bán kết đều có tỷ số 6-1. Argentina đánh bại Mỹ ngày 26/7 trước khi Uruguay vượt qua Nam Tư một ngày sau đó.

- Romania mang đến Uruguay đội hình do đích thân Vua Carol II lựa chọn và họ chỉ mất 50 giây để ghi bàn đầu tiên trong chiến thắng 3-1 trước Peru.

- Trận đấu ở bảng 1 giữa Argentina và Chile có sự góp mặt của hai HLV trẻ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, Juan Jose Tramutola, 27 tuổi, và Gyorgi Orth, 29 tuổi.

- Chỉ có 3 sân bóng tại Montevideo tổ chức các trận đấu. Vào năm 2002, 20 sân bóng ở 20 thành phố khác nhau đã được sử dụng cho World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

+ Vua phá lưới: Gullermo Stabile

Tiền đạo của CLB Hurracan và ĐT Argentina đã ghi được tới 8 bàn trong 4 lần ra sân ở World Cup năm đó, dù chỉ đến Montevideo với tư cách là dự bị cho Manuel Ferreyra. Stabile chỉ được ra sân do Ferreyra quay về để thi đại học.

+ Bất ngờ lớn nhất: Mỹ

Đội tuyển Mỹ khi ấy nguyên là tập hợp của các tuyển thủ Scotland di dân qua Đại Tây Dương với những ngôi sao như John Word, James Gallacher, James Brown và Bert McGhee. Họ lọt vào tới tận bán kết, nhưng đã để thua Argentina 1-6.

+ Thất vọng lớn nhất: Brazil

Những cầu thủ thuộc giải vô địch bang Paulista từ chối đến Uruguay và Brazil bị loại ngay từ vòng bảng do chỉ xếp thứ 2 sau Nam Tư.

+ Cầu thủ đặc biệt nhất: Hector Castro

Tiền đạo này không chỉ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Uruguay đầu tiên ghi bàn ở World Cup là vì ông chỉ có...1 tay. Castro bị tai nạn điện giật năm 13 tuổi và phải cưa tay, nên mang biệt danh "độc thủ".

+ Chứng nhân lịch sử: Varallo

Tiền đạo Argentina Francisco Pancho Varallo là người duy nhất dự World Cup 1930 vẫn còn sống. Hôm 5/2/2010, ông đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 ở quê nhà La Plata. Varallo có dự trận chung kết, nhưng phải rời sân phút 15 do bị chấn thương.

Tổng kết World Cup 1930

Nước chủ nhà: Uruguay
Thời gian: 13 tháng 7 – 30 tháng 7
Số đội tham dự: 13
Địa điểm thi đấu: 3 sân vận động (đều tại Montevideo)
Vô địch: Uruguay (lần thứ 1)
Hạng nhì: Argentina
Hạng ba: Mỹ
Hạng tư: Nam Tư
Số trận đấu: 18
Số bàn thắng: 70 (3.89 bàn/trận)
Khán giả: 434.500  (24.139 khán giả/trận)
Vua phá lưới: Guillermo Stábile (Argentina - 8 bàn)

Hà Bạch (tổng hợp)


0 sao
Cập nhật: 24/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2013
... lượt xem